PNO - Hai ngày nay người dân tổ dân phố Tân Lập phường Thuận An (TP Huế) thay nhau canh nước lụt. Triều cường dâng cao làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Tổ dân phố Tân Lập phường Thuận An (TP Huế) được mệnh danh “làng lụt” của phường Thuận An. Bà con ở đây đã bắt đầu sống chung với lũ do triều cường từ 2 hôm nay.
Khắp nơi ở tổ dân phố Tân Lập phường Thuận An đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh tượng ghe đò chở người dân ra khỏi khu phố ngập lụt vào trung tâm phường Thuận An để mua lương thực phục vụ cuộc sống.
Đường vào Tổ dân phố Tân Lập có rất nhiều rác, bà con phải dùng các dụng cụ để ngăn rác vào khu vực dân cư.
Nhiều hộ dân còn chủ động kê cao tài sản để giảm thiệt hại do mưa lũ.
Ngôi làng Tân Lập này có hàng trăm hộ dân, vốn là người dân thuỷ diện (sống trên vùng đầm phá Tam Giang) và được lên bờ định cư sau cơn bão năm 1985.
Hầu như những đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên ở Tân Lập điều biết chèo thuyền.
Thuyền là phương tiện mà hầu như nhà nào ở Tân Lập cũng trang bị sẵn sàng khi mùa mưa lũ về.
Nhà ông Nguyễn Cu lnằm sát cửa biển Thuận An. Khi nắm thông tin bão số 12 kết hợp triều cường dâng cao cùng mưa dài ngày, vợ chồng ông đã dự trữ lương thực, thực phẩm để cả gia đình sinh hoạt, ăn uống dài ngày.
Ông Nguyễn Cu cho biết: “Hai hôm nay, vợ chồng tôi vừa lo dọn lũ, vừa thay nhau thức canh nước lũ do nước lên xuống thất thường vì ảnh hưởng triều cường”.
Rác thải từ phá Tam Giang theo dòng nước lũ tràn vào khu phố Tân Lập.
Bữa cơm của người dân vùng rốn lũ Tân Lập.
Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đến chiều nay (23/10), một số tổ dân phố ở khu vực ven biển phường Thuận An, TP Huế vẫn đang bị ngập lụt do triều cường.
Trong đó tổ Tân Lập, phường Thuận An là một trong những khu dân cư thấp trũng nằm cạnh cửa biển Thuận An nên bị ngập lụt nặng nhất. Các hộ dân ở đây đều bị ngập từ 0,4 đến 0,5m.
Bờ biển ở phường Thuận An tiếp tục bị xói lở đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân với chiều dài 1 km, xâm thực sâu vào đất liền từ 50 đến 70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch.
Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế ngày 23/10 cho biết, hiện toàn thành phố có gần 50 điểm nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, trượt lở, sụt lún đất đá đồi núi.
Chiều 23/10, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, sóng lớn và triều cường đã tạo thêm một điểm xâm thực mới tại tuyến đường ven biển Lộc Bình, gần vị trí sạt lở cũ, với chiều dài khoảng 50m, chỉ còn cách nền đường từ 1 - 2m. Được biết, đoạn đường bị xâm thực là tuyến độc đạo ven biển xã Phú Lộc dẫn vào thôn Hải Bình, nơi hiện có hơn 60 hộ dân sinh sống.
Clip: Cuộc sống đảo lộn của người dân Tổ dân phố Tân Lập phường Thuận An (TP Huế) do triều cường lên cao