 |
| Tổng thiệt hại kinh tế do lũ lụt, cháy rừng, bão, lốc xoáy và mưa đá ở Úc sẽ lên tới 40 tỉ USD mỗi năm vào năm 2050 - Ảnh: Bloomberg/Getty Images |
Báo cáo đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia Úc, công bố ngày 15/9, đã phác thảo bức tranh chi tiết nhất về những tác động nghiêm trọng và sâu rộng của khủng hoảng khí hậu đối với đời sống kinh tế và xã hội của Úc.
Báo cáo chỉ ra rằng, các cộng đồng ven biển đông dân cư của Úc đang đối mặt với nguy cơ gia tăng lũ lụt, xói mòn và ngập lụt do mực nước biển dâng. Ước tính đến năm 2050, 1,5 triệu cư dân ven biển sẽ gặp rủi ro, con số này có thể tăng lên hơn 3 triệu người vào năm 2090.
Về mặt sức khỏe, với kịch bản nhiệt độ toàn cầu tăng 3°C, số ca tử vong do nắng nóng tại Sydney sẽ tăng 444%, và tại Darwin là 423%. Rủi ro sức khỏe cộng đồng sẽ nghiêm trọng hơn, gây "tổn thất lớn về sinh mạng và tạo áp lực nặng nề lên hệ thống y tế".
Chi phí trực tiếp từ lũ lụt, cháy rừng, bão và lốc xoáy trên khắp các bang và vùng lãnh thổ có thể lên tới 40 tỉ USD mỗi năm vào năm 2050, ngay cả khi nhiệt độ chỉ tăng 1,5°C.
Thiệt hại kinh tế còn vượt ra ngoài các thảm họa: giá trị tài sản có thể giảm tới 611 tỉ USD vào năm 2050 và 770 tỉ USD vào năm 2090. Trong một kịch bản khác, nếu nhiệt độ tăng 3°C, toàn lực lượng lao động sẽ nghỉ việc lên tới 2,7 triệu ngày do sóng nhiệt.
Báo cáo do Cục Khí hậu Úc và Bộ Biến đổi Khí hậu xây dựng đã mô phỏng tác động của các hiện tượng khí hậu như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt, lên các lĩnh vực khác nhau của cộng đồng, kinh tế và môi trường. Chính phủ cũng công bố khuôn khổ thích ứng quốc gia để giúp các cộng đồng chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Úc, ông Chris Bowen, cho biết: "Người dân Úc đã và đang phải sống chung với hậu quả của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, rõ ràng mỗi 1 độ tăng nhiệt mà chúng ta ngăn chặn được bây giờ sẽ giúp các thế hệ tương lai tránh được những tác động tồi tệ nhất trong những năm tới".
Việc công bố báo cáo đánh dấu một tuần quan trọng cho chương trình hành động khí hậu của chính phủ do Thủ tướng Anthony Albanese lãnh đạo. Dự kiến, chính phủ sẽ công bố mục tiêu giảm phát thải vào năm 2035 cùng với kế hoạch tổng thể để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 và lộ trình chi tiết cho 6 lĩnh vực kinh tế.
Linh La (theo The Guardian)