edf40wrjww2tblPage:Content
“Hội chữ xuân Ất mùi 2015” được mở từ ngày 8/2 đến 8/3/2015, tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội). Tuy nhiên, đúng ngày 12/2, sự kiện này mới chính thức khai mạc.
Hội chữ quy tụ hơn hơn 100 gian hàng.

Ông Trương Minh Tiến - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Năm nay, ban tổ chức chọn chữ “Học” là chữ chủ đạo cho chủ đề “Khuyến học” của Hội chữ xuân Ất Mùi.

Ông Trần Quốc Trí, đại diện BTC tặng chữ Phó GĐ Sở VH TT&DL Hà Nội trong ngày khai mạc.

“Hội chữ xuân Ất mùi 2015” được mở từ ngày 8/2 đến 8/3/2015, tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, đúng ngày 12/2 sự kiện mới chính thức khai mạc.

Đây là lần thứ hai, hoạt động này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu xin và cho chữ - một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân trong những ngày đầu xuân.

Những nét chữ là sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp với lối vẽ tranh thủy mặc tạo nên nét đẹp trang nhã, thanh tao… trong thư pháp tiếng Việt.

Trong mỗi gian cho chữ của “ông đồ”, người xin chữ có thể chọn chữ theo ý muốn và tâm nguyện của bản thân.

Năm nay, thay cho tên gọi “Phố ông đồ”, hoạt động viết thư pháp phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán được mang tên “Hội chữ xuân Ất Mùi 2015”.

Trong các gian chữ, sự xuất hiện của các “bà đồ” đang tạo nên một nét độc đáo.

Nụ cười rạng rỡ của “bà đồ” Trịnh Thị Hiếu đến từ CLB Thư pháp Bút Nam - Hồ Việt trong ngày khai mạc.

Hội chữ mở cửa từ 8 - 20g hàng ngày; đặc biệt, trong đêm giao thừa, sẽ mở cửa đến 2g sáng mùng 1 Tết; ngày mùng 1, mùng 2 mở cửa đến 22 giờ.

"Ông đồ già" ngồi cho chữ là hình ảnh quen thuộc trong tâm thức người Việt.

Tại hội chữ, các thiếu nữ áo dài cũng “thi nhau” tạo dáng bên những “ông đồ” để lưu lại những hình ảnh đẹp.

Sắc xuân đang bao trùm mỗi gian chữ của “ông đồ”.

Trước các lều viết chữ, BTC niêm yết nội quy, giá cả từng chủng loại giấy cho du khách nắm.

“Nhưng mỗi năm mỗi vắng/ Người thuê viết nay đâu?”. Tới thời điểm hiện tại, các gian chữ vẫn vắng người xin chữ.
THÁI NAM thực hiện