Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường đại học Công nghệ TPHCM - cho biết, năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu theo 7 phương thức cho 61 ngành học, trong đó có 2 phương thức mới và 3 ngành học mới.
Cụ thể thí sinh có thể xét tuyển bằng 7 phương thức sau: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; điểm học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp Mười hai; điểm học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp Mười hai.
Ngoài ra, năm tới, trường có thêm hai phương thức mới gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm học bạ THPT và xét chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB.
Phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm học bạ THPT thực hiện theo công thức: điểm xét tuyển = (điểm thi THPT + điểm học bạ THPT)/2. Trong đó điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp Mười hai nhân 3.
 |
| Trường đại học Công nghệ TPHCM dự kiến tuyển sinh ngành an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền |
Năm 2026, trường dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT vào tháng 5/2026.
Trường cũng dự kiến tuyển sinh 3 ngành học mới, gồm: an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền, nâng tổng số ngành lên 61. Như vậy, khối sức khỏe của trường có 5 ngành: y khoa, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.
Đối với hầu hết các ngành đào tạo (khối kinh tế - quản trị, kỹ thuật - công nghệ, du lịch, ngôn ngữ, truyền thông, thiết kế - kiến trúc...), trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành gồm: toán, văn, Anh; toán, văn, lý; toán, văn, sử; toán, văn, địa; toán, văn, tin học; toán, văn, giáo dục kinh tế & pháp luật.
Riêng các ngành khối sức khỏe, trường áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán - hóa hoặc toán - sinh, cụ thể: toán, hóa, Anh; toán, hóa, sinh; toán, hóa, lý; toán, văn, sinh; toán, văn, hóa; toán, hóa, giáo dục kinh tế & pháp luật.
Nguyễn Loan