Những ngày này, tại khu vực Vũng Dông, Vũng Chào của vịnh Xuân Đài (thuộc phường Sông Cầu), người nuôi tôm hùm dồn lực sửa chữa, đầu tư mới lồng nuôi, không khí làm việc khá nhộn nhịp.
Giá một số nguyên liệu phổ biến dùng làm nhà lồng như: tre, gỗ đồng loạt tăng 30%. Riêng tôm giống thì tăng gấp đôi, trước đây chỉ khoảng 25.000 đồng/con, hiện phổ biến 50.000 đồng/con.
Bà Bùi Thị Nhung - ở Vũng Lắm (phường Xuân Đài)- cho hay, bão số 13 tiếp đó là lũ lịch sử, khiến các hộ nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài thuộc phường Sông Cầu chịu cảnh "10 bè thì 9 bè bị trôi lồng nuôi tôm". Gia đình bà vừa mất gần 2 tấn tôm hùm trong đợt lũ, thiệt hại gần 2 tỉ đồng.
Bà Nhung tận dụng nhân công trong nhà để sửa lại bè có 10 lồng nuôi vì hiện chi phí thuê công thợ tăng cao, trước đây chỉ 300.000 đồng/người/ngày, nay tăng lên 500.000 đồng/người/ngày.
Ngoài đóng bè nuôi tôm người dân đóng bè tre nuôi hàu làm thức ăn cho tôm hùm gọi là bè cặp (bè gỗ nuôi tôm, bè tre nuôi hàu). Vật tư tăng giá, mỗi lồng bè mới tốn từ 25–30 triệu đồng.
Sửa chữa ghe thuyền để vận chuyển thức ăn tươi sống cho tôm hùm.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh. Riêng khu vực Sông Cầu (Phú Yên cũ), khoảng 100.000 lồng nuôi của hơn 1.500 hộ dân bị hư hại, tổng thiệt hại ước gần 1.900 tỉ đồng. Ngành chức năng của sở hướng dẫn người dân các biện pháp khôi phục sản xuất giúp người nuôi sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.