Một nghiên cứu cho thấy cứ 2 bệnh nhân COVID-19 thì có 1 người phát triển ít nhất một biến chứng về sức khỏe trong thời gian nằm viện.
Los Angeles đã khôi phục lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trong nhà khi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tăng đến mức đáng lo ngại.
Ngày 15/7, chính phủ Argentina đã tuyên bố 5 ngày quốc tang, sau khi số người chết vì COVID-19 vượt mốc 100.000 trường hợp.
Trong khi các nước giàu dần mở cửa trở lại nhờ nguồn vắc-xin dồi dào, thì nhiều quốc gia nghèo đang đối mặt làn sóng lây nhiễm chết người do thiếu vắc-xin.
Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu đã khiến ít nhất 59 người ở Đức và 8 người ở Bỉ thiệt mạng, cùng hàng chục người mất tích.
Người dân thành phố Hiroshima đã kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nên hủy bỏ chuyến thăm đền tưởng niệm Hiroshima.
Hôm 14/7, hơn 5.000 người đã tụ tập tại Athens, mang theo quốc kỳ và thánh giá bằng gỗ để phản đối chương trình tiêm vắc xin COVID-19 của chính phủ.
Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong ở Thái Lan và Indonesia tăng khủng khiếp, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.
Để cứu con, một người mẹ ở thành phố Durban, Nam Phi đã ném con gái 2 tuổi khỏi tòa nhà đang cháy, giúp cả 2 mẹ con thoát hiểm an toàn.
Các nhà khoa học Úc đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR để ngăn chặn thành công sự lây truyền virus SARS-CoV-2 trong các tế bào người nhiễm bệnh.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang được chuyển đến Sao Paulo sau khi được chuẩn đoán bị tắc ruột, khả năng cao sẽ phải phẫu thuật khẩn cấp.
Các quốc gia tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt khi số ca tử vong và nhiễm mới SARS-CoV-2 bất ngờ gia tăng trở lại trong tuần qua.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang dần dỡ bỏ giãn cách xã hội để khôi phục kinh tế, đồng thời mở cửa du lịch vào cao điểm mùa hè.
Lo sợ mất con sau khi ly dị vợ, ông bố người Pháp quyết định tuyệt thực để đòi chính phủ Nhật Bản trả lại 2 đứa con cho mình.
Hôm 14/7, Nga báo cáo 786 trường hợp tử vong liên quan COVID-19, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Hãng hàng không Mỹ United Airlines sắp mua 100 máy bay điện mới trong nỗ lực nhằm giảm phát thải khí nhà kính của hãng.
Hôm 13/7, Nhà Trắng cho biết Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Thế vận hội Tokyo.
Johnson & Johnson và AstraZeneca đang nghiên cứu sửa đổi vắc xin để giải quyết nguy cơ đông máu hiếm gặp.
Các chuyên gia, nhà khoa học luôn thúc giục toàn cầu quan tâm đến chuyện biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí bên cạnh đại dịch COVID-19.
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục hơn 11.000 người, trong khi Indonesia vượt Ấn Độ trở thành ổ dịch lớn nhất châu Á thời điểm hiện tại.
Sau khi suy giảm trong nhiều tháng, Mỹ báo cáo số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày đã tăng gấp đôi trong ba tuần qua.
Một nhóm nghiên cứu của WHO cho rằng, vì một số trở ngại mà thế giới sẽ có thể không bao giờ biết được nguồn gốc của COVID-19.
Pháp tuyên bố không cho phép nhân viên y tế chưa tiêm vắc xin COVID-19 đi làm, khi số ca nhiễm ở nước này tăng vọt lên 4.000 ca nhiễm một ngày.
Ngày càng nhiều phụ nữ độc thân chọn cách đông lạnh trứng. Họ chấp nhận thử thách với chính sức khỏe, tài sản của mình để có con.
Lệnh phong tỏa ở Sydney có khả năng sẽ được gia hạn khi số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng lên mức kỷ lục với biến thể dễ lây lan Delta.
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: Chưa có dấu hiệu dịch vi rút Hanta lan rộng thành đại dịch