Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho biết khoảng 5,2 triệu trẻ em đã mất cha mẹ hoặc người chăm sóc trong đại dịch COVID-19.
Là chuyên gia bệnh truyền nhiễm của BV Nhi Đồng HSC (Canada), BS Jared Bullard thích tự coi mình như người tư vấn cho các bệnh nhi trong việc học.
Nhiều vụ bạo hành gia đình dẫn đến chết người ở Úc là do nam giới gây nên. Họ là những người có học thức, có vai vế trong xã hội.
Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ukraine, một số chính phủ châu Á cố gắng sơ tán công dân của họ qua các nước láng giềng.
Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết họ sẽ cho phép trẻ nhiễm COVID-19 ở lại nhà, sau làn sóng phản đối kịch liệt của các gia đình trên toàn thành phố.
Hôm 25/2, bà Ketanji Brown Jackson đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao.
Hơn 70% người Nhật sẵn sàng chấp nhận những thay đổi luật pháp theo hướng cho phép một thành viên nữ của hoàng tộc được ngồi trên ngai vàng của quốc gia.
Tờ Sueddeutsche Zeiting cho biết nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ lạm dụng tình dục gây chấn động là 9 tuổi vào thời điểm gây án.
Theo hướng dẫn mới của CDC Mỹ công bố vào 25/2, hầu hết người khỏe mạnh, bao gồm cả học sinh trong trường học, có thể tạm dừng việc đeo khẩu trang.
Những kẻ đeo bám chuyên theo dõi, thu thập thông tin cá nhân, lảng vảng xung quanh nhà nạn nhân, quấy rối trực tuyến… khiến nạn nhân sống trong sợ hãi.
Rất đông trẻ em và phụ nữ Ukraine chật vật, xếp hàng dài hàng giờ ở các cửa khẩu biên giới với Ba Lan, Romania… để thoát khỏi cuộc xung đột.
Ông bà Judith Elliott - Paul Laing hạnh phúc vì được con trai lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau 37 năm chung sống.
Sự thay đổi quan điểm về virus SARS-CoV-2 ở Singapore khiến nhiều chuyên gia cảnh báo không nên chủ động tìm kiếm sự lây nhiễm COVID-19.
Người mẹ nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai sẽ khiến thai nhi đang phát triển có nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh và khuyết tật nghiêm trọng.
Tòa án Pakistan đã kết án tử hình một người đàn ông xuất thân từ một gia đình công nghiệp giàu có trong ngày 24/2.
Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đã leo thang nghiêm trọng và trở thành cuộc xung đột vũ trang.
Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vắc xin COVID-19 có nguồn gốc từ thực vật.
Nếu ở các khu vực miền đông Ukraine người dân vội vã soạn đồ đi tránh nạn thì ở thủ đô Kiev và các vùng lân cận, nhịp sống vẫn bình thường.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo các hành động của Nga có thể tàn phá nền kinh tế thế giới và gây ra cái chết cho nhiều dân thường.
Hiệu quả của 3 liều vắc xin mRNA Moderna trong việc tránh lây nhiễm biến thể Delta cao hơn so với biến thể Omicron, nhưng cao như nhau ở mức 99%.
Mặc dù khá lo sợ khi Nga đã chính thức tấn công vào Ukraine nhưng hầu hết cộng đồng người Việt tại đây vẫn cố gắng động viên nhau bình tĩnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên chiến vào rạng sáng 24/2 (giờ Nga), chấm dứt nhiều tuần bế tắc ngoại giao và đẩy Đông Âu vào cơn ác mộng bạo lực.
Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định cho phép bảo mẫu nước ngoài đến nước này làm việc có thể giúp cải thiện tỷ lệ sinh vốn trên đà suy giảm,
Các chuyên gia nói rằng không có khả năng biến thể lây truyền cao hoặc một biến thể nào khác sẽ dẫn đến miễn dịch cộng đồng.
Mới đây, tòa án Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ phải bồi thường cho 3 nguyên đơn bị cưỡng bức triệt sản theo luật bảo vệ ưu sinh trước đây.
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: 'Đại dịch tiếp theo sẽ không chờ đợi chúng ta'