Ngày hội nữ tu diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích nhằm giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nữ tu, hội viên phụ nữ thuộc nhiều tôn giáo trên địa bàn theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo” như: thi nấu các món chè truyền thống của dân tộc; vẽ tranh và triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về nội dung “chung tay phòng chống mua bán người”; tư vấn dinh dưỡng cho người ăn chay, đo loãng xương và phòng ngừa bệnh loãng xương miễn phí; tổ chức các gian hàng bình ổn giá, quầy nông sản với giá ưu đãi...
 |
| Đông đảo nữ tu và hội viên phụ nữ thuộc nhiều tôn giáo tham gia ngày hội. |
 |
| Triển lãm tranh cổ động, tuyên truyền phòng chống mua bán người. |
 |
| Tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người tham dự. |
 |
| Đội thi nấu ăn của Hội LHPN Phường 1, Quận Tân Bình. |
 |
| Đội thi nấu ăn của Hội LHPN Phường 2, Quận Tân Bình. |
Đặc biệt, chuyên đề Luật Tín ngưỡng tôn giáo trong Ngày Phụ nữ và Pháp luật do Phó Ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Lượng làm báo cáo viên, giới thiệu những nội dung chính của luật, những điểm mới cần chú ý, những thủ tục pháp lý để tổ chức sinh hoạt tôn giáo ngoài địa điểm cơ sở tôn giáo... đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.
 |
| Chuyên đề về Luật Tín ngưỡng tôn giáo với nhiều thông tin bổ ích. |
 |
| Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Linh (bìa trái) trao quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. |
Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 30 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 |
Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đoạt giải cao ở các nội dung thi. Kết quả thi nấu chè truyền thống: Hội LHPN Phường 12 (Dòng Mến Thánh Tân Việt thực hiện) đoạt giải Nhất, Hội LHPN Phường 8 (do Chùa Vô Ưu thực hiện) đoạt giải Nhì. Hội thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền: Hội LHPN Phường 14 đoạt giải Nhất, Hội LPPN Phường 11 đoạt giải Nhì.
|
Đông Phong