Trong lúc người cha đang rửa xe, cậu con trai chạy đến nghịch nước. Tức giận, ông bơm hơi vào hậu môn con mình để phạt.
Sau màn thách thức của nhóm bạn, một thanh niên Hà Lan nuốt sống con cá trê và bị mắc kẹt ở cổ họng.
Một bé gái (6 tuổi ở quận Bình Tân, TP.HCM) vấp té và bị cây bút chì đâm xuyên qua sống mũi. Đây là một trong số nhiều trẻ bị tai nạn hy hữu trong những ngày giáp tết Nguyên đán 2019.
Tết đang đến gần cũng là lúc khoa phỏng của bệnh viện bận rộn hơn vì có rất nhiều trẻ bị tai nạn do người lớn nấu bánh mứt, luộc gà, nấu nước sôi sinh hoạt. Trẻ bị phỏng thường phải chịu nhiều di chứng về sau.
Các bệnh viện nháo nhào vì lo bảo hiểm y tế không thanh toán nhiều loại thuốc do Bộ Y tế Việt Nam chưa cập nhật hướng dẫn điều trị hoặc do tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của công ty đăng ký thuốc không ghi đầy đủ.
Những ngày cận tết, nhiều chương trình khuyến mãi làm đẹp mùa tết "nở rộ" nên thu hút nhiều chị em đi tu sửa nhan sắc. Nhưng chưa kịp đẹp đón tết, nhiều trường hợp phải nhập viện cầu cứu bác sĩ.
Chế độ ăn này giúp ích cho những ai phải ngồi trên máy bay kéo dài nhiều giờ khi du lịch nước ngoài.
Nghiên cứu phát hiện thêm những người vệ sinh răng miệng kém sẽ đối diện với nguy cơ rối loạn cương dương gấp 3 lần người bình thường.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân TP.HCM tiếp nhận một bệnh nhân bị cây tăm xỉa răng đâm thủng lá lách.
Những ngày tết cận kề, các bác sĩ lo ngại người dân mang mầm bệnh sởi từ TP.HCM về các tỉnh, thành khác.
Ở tuổi dậy thì, giọng nói của nam giới bắt đầu thay đổi, còn chị em gần như không?
Cuối năm, trời trở lạnh nhưng nhiều người - nhất là người trẻ chủ quan, không chú ý giữ ấm, làm cơ thể bị nhiễm lạnh như tắm, gội đầu đêm muộn, bị cảm cúm dẫn đến liệt mặt.
Sau khi nuốt 2 đồng xu, nam thanh niên vội vào nhà vệ sinh nhả ra nhưng vẫn còn một đồng xu mắc kẹt trong bao tử.
Bác sĩ Phan Ngọc Duy Cần - Trưởng khoa Khám và điều trị trong ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cảnh báo: cuối năm hay dịp tết Nguyên đán là thời điểm trẻ dễ bị tai nạn vì cha mẹ bận rộn, ít để ý đến trẻ.
Vào làm tại thẩm mỹ viện không lâu, chị M. được chủ tiệm cắt mí mắt, nâng mũi bằng chỉ, cuộn cánh mũi, độn rãnh cười, tiêm quầng mắt, phun mi mắt… và bị biến chứng nặng nề.
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chia sẻ, chính “khoảng trống miễn dịch” của trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi là lý do người lớn không nên ôm hít và tiếp xúc quá gần với trẻ trong khoảng cách nửa mét.
Đầu năm 2019, bệnh nhân ngoại trú ở tỉnh khi đến khám tại TP.HCM phải gánh thêm "cú sốc" từ quy định liên quan đến tờ giấy chuyển tuyến.
Ngậm kèn trong miệng chưa kịp thổi, phần tạo ra âm thanh của kèn rơi ra, trôi tụt vào khí quản của bé… khiến em ho hay nói chuyện, thở đều phát ra tiếng kêu te te.
Đang trên đà hồi phục sau khi phẫu thuật thanh quản, bệnh nhi Đỗ Quốc Bảo bất ngờ bị tuột canuyn khí quản dẫn tới ngưng tuần hoàn và để lại di chứng teo não, khuyết tật nặng nề.
Bệnh nhân D.H.T. mắc bệnh máu khó đông. Người mắc bệnh này chỉ cần một xây xát nhẹ cũng khiến cơ thể chảy máu không dừng lại được. Mỗi lần chảy máu, T. phải nhập viện để truyền máu.
Bị dao chém bay mất đầu mũi, nam thanh niên 25 tuổi được bác sĩ “tạc” lại mũi bằng da cẳng tay.
Nhiều loại thuốc có trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế để điều trị sốc do sốt xuất huyết, viêm cơ tim tối cấp, hội chứng thận hư, thực bào máu... không còn được bảo hiểm y tế thanh toán từ ngày 1/1/2019.
Dù chưa có kết quả khám nghiệm tử thi song Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội nghi nhiều khả năng bé K.H.Y. tử vong do sốc phản vệ.
Không chỉ hoạt động đón, trả khách thông thường, nhiều “xe ôm” hoạt động trong Bệnh viện Bạch Mai còn thường xuyên chèo kéo, dẫn khách ra các nhà thuốc tư nhân bên ngoài với chiêu bài lừa lọc, “đánh lận con đen”.
Chị B.N.N. 27 tuổi chưa kịp vui mừng vì có thai sau 6 tháng kết hôn, nhưng bào thai lại nằm ở cổ tử cung. Các bác sĩ buộc phải hủy thai để cứu mẹ.