Chiều 18/11, nhiều tuyến đường ở TP Huế nước đã rút hết nước, người dân có thể đi lại bình thường.
Đây cũng là thời điểm người dân thuê xe cứu hộ chở xe chết máy do bị ngập nước mấy ngày qua đến gara sửa.
Khắp các tuyến phố chính của TP Huế đi đâu cũng dễ dàng nhìn thấy xe cứu hộ chở ô tô đi sửa sau lũ.
Do lượng xe hư hỏng nhiều, trong khi số lượng gara sửa ô tô trên địa bàn TP Huế ít nên gây ra tình trạng quá tải sau lũ.
Chủ một gara sửa xe ở TP Huế cho biết, từ đêm 14/11, nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp đưa xe đến chỗ cao nên bị ngâm trong nước gây hư hỏng.
Một số trường hợp cố gắng chạy qua khu vực bị ngập sâu cũng khiến xe hỏng hóc phần máy, điện và nội thất xe.
Nhiều gara ở quốc lộ 49, hay đường Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huệ, An Dương Vương đều quá tải khi lượt người đến "đăng ký" sửa liên tục.
Nhiều xe phải sửa mất cả ngày, thậm chí phải chờ sang ngày khác mới sửa xong.
Các xe đều chung tình trạng là chết máy, nước vào động cơ, xăng, điện.
Anh Hoàng Thắng - chủ salon sửa ô tô tại 128, đường Phạm Văn Đồng, TP Huế - chia sẻ: “Chúng tôi sáng giờ chưa được nghỉ ngơi. Trưa mới ăn nhanh hộp cơm xong quay lại công việc ngay do mọi người đứng đợi nhiều quá. Dù mệt nhưng cũng cố gắng làm nhanh, tranh thủ thời tiết vừa ngớt mưa để mọi người còn có xe đi lại. Biết là khách đông nhưng chúng tôi không vì thế mà ép giá".
Anh Hoàng Công Phong (nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết, phải đứng đợi hơn 2 tiếng vẫn chưa tới lượt sửa.
Còn ông Phan Ngọc Oanh (ở đường Trần Văn Ơn, TP Huế) kể, dù đã đưa xe hơi lên khu vực cầu qua cống Phát Lát đậu tránh lụt nhưng nước lên quá cao, xe của ông vẫn bị ngập nước.
"Tôi thuê xe cẩu đến gara để sửa từ hôm qua 16/11, khi nước vẫn chưa rút hết. Quãng đường từ chỗ đậu xe đến gara dù chưa tới 1km nhưng xe cứu hộ hét giá 3,5 triệu đồng. Dù giá "cắt cổ" nhưng cũng đành chịu", ông Oanh nói.
Hiện trên đoạn đường Tố Hữu đã hết cảnh nước lụt nhưng nhiều xe ô tô vẫn phải chịu cảnh nằm đường, chờ xe cứu hộ đến "giải cứu".
Anh Hoàng Thắng cho biết thêm, hầu hết xe ngập nước đều bị hỏng ở phần điện, các thiết bị nội thất xe. Trung bình mỗi ngày cơ sở của anh tiếp nhận khoảng 40 chiếc xe ô tô đủ các loại đến sửa. Anh em phải làm đến đêm khuya nhưng vẫn không đủ thời gian để trả xe theo yêu cầu của khách.