 |
| Các đại biểu và diễn giả tham gia trực tuyến hội thảo ung thư buồng trứng - Ảnh: AstraZeneca Việt Nam |
Điều đáng lo ngại là giới nữ thường khó nhận biết bệnh ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu do bệnh diễn tiến âm thầm với triệu chứng không rõ ràng. Hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán là ở giai đoạn cuối (giai đoạn 3 hoặc 4) và chỉ có tỷ lệ sống sót sau 5 năm khoảng 30%, trong lúc lựa chọn điều trị còn rất hạn chế.
Đây là loại thuốc nhắm trúng đích tác động lên khả năng chỉnh sửa DNA bị tổn thương của tế bào, tiên phong được phê duyệt trong điều trị duy trì ung thư buồng trứng tiến triển bởi Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA). Đây là tin vui cho phụ nữ bị ung thư buồng trứng, giúp cải thiện chất lượng điều trị.
Hoàng My
Nguồn: AstraZeneca Việt Nam