Lô hàng này của ông Phạm Kim Phụng (thường trú tại 463B/11/4 Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10). Ông Phụng vận chuyển, tồn trữ 19 con dê làm sẵn có dấu kiểm soát giết mổ Ninh Thuận, 78kg thịt dê và phụ phẩm dê không có dấu kiểm soát giết mổ.
Toàn bộ lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, kinh doanh dịch vụ có điều kiện dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đoàn đã lập biên bản xử phạt tám triệu đồng và tiêu hủy lô hàng trên.
Vinh Nguyễn