 |
| Cuộc thi do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp. Vòng chung kết ngày 24/11 có 20 dự án tranh tài. |
Giải thưởng được chia theo từng hạng mục khác nhau. Trong đó, dự án "Phát triển mô hình nông nghiệp bền vững kết hợp tự động hóa trong nuôi cua, ứng dụng hệ thống tuần hoàn, cánh tay robot, trí tuệ nhân tạo (AI), và IoT (sử dụng các thiết bị thông minh, cảm biến kết nối internet để thu thập, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình sản xuất) của tác giả Lê Mai Tùng giải nhất chung cuộc Bảng cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tác giả dự án được nhận 74 triệu đồng, bao gồm 50 triệu tiền mặt, 24 triệu đồng cho gói tập huấn chuyên sâu và tư vấn tài sản trí tuệ.
Tại bảng sinh viên cả nước, giải nhất thuộc về dự án "Áo giáp hạt giống", của sinh viên Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ). Đây là dự án nghiên cứu và phát triển một lớp màng sinh học chiết xuất từ enzyme của cây gòn dùng để bao bọc bên ngoài hạt giống. Lớp màng này cung cấp các vi sinh vật có lợi, tăng độ phì nhiêu của đất và kích hoạt hệ vi sinh trong môi trường trồng. Tác giả được nhận 44 triệu đồng, bao gồm 20 triệu đồng tiền mặt, 24 triệu đồng cho gói tập huấn chuyên sâu và tư vấn tài sản trí tuệ.
Các dự án năm nay thể hiện rõ xu hướng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: AI trong quản lý chất lượng và dự báo sản xuất; IoT trong tự động hóa trang trại; công nghệ vi sinh – sinh học phục vụ canh tác bền vững; chuyển đổi số trong quản trị chuỗi giá trị; giải pháp nông nghiệp tuần hoàn hướng đến mục tiêu Net Zero. Nhiều mô hình cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh, thông minh và hiệu quả hơn.
Chẳng hạn dự án BioWraps của anh Trịnh Công Qui (Công ty TNHH Thương mại Q Green, TPHCM) với giải pháp bao bì sinh học làm từ cellulose chiết xuất từ vỏ cam – phụ phẩm nông nghiệp thường bị bỏ đi, có thể thay thế nhựa truyền thống.
 |
| Anh Trịnh Công Quí thuyết trình dự án bao bì sinh học - Ảnh: Quốc Thái |
Bao bì BioWraps có thể phân hủy hoàn toàn sau 24 tháng, không để lại vi nhựa, có độ bền - độ trong - khả năng chống thấm tốt, phù hợp cho nhiều ngành hàng.
BioWraps đang mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, Na Uy và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; doanh thu tính đến tháng 11/2025 khoảng 100.000 USD, chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc.
 |
| Các sản phẩm vật liệu thay thế nhựa làm từ tinh bột khoai mì và phụ phẩm khóm - tắc. Ảnh: Quốc Thái |
Ở nhóm sinh viên cũng ghi nhận nhiều sản phẩm vật liệu thay thế nhựa làm từ tinh bột khoai mì và phụ phẩm khóm – tắc; thức ăn chăn nuôi từ bột vỏ sầu riêng lên men...
 |
| Dự án sản xuất chén, dĩa từ lá bàng biển ở hạng mục sinh viên. |
Theo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, ngoài giá trị giải thưởng, các dự án đoạt giải sẽ được cố vấn chuyên môn, tập huấn nâng cao, hỗ trợ hoàn thiện pháp lý - sở hữu trí tuệ, phát triển mô hình kinh doanh và kết nối với các quỹ đầu tư.
Đặc biệt, dự án còn được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, với mức tài trợ lên đến 400 triệu đồng/dự án.
 |
| Dự án kết hợp tinh bột khoai mì và phụ phẩm từ cây khóm (dứa)... thay thế hiệu quả cho các sản phẩm làm bằng nhựa truyền thống. |
 |
| Dự án "Airboots – Robot nông nghiệp phun thuốc, bón phân, gieo hạt cho cây lúa" kết hợp phun, tưới tối ưu hơn phương tiện Drone (thiết bị bay). |
Quốc Thái