 |
| Bức ảnh chụp ngày 4/9/2024 cho thấy một pin nhiên liệu vi sinh ở Yawatahama, tỉnh Ehime - Nguồn ảnh: Kyodo |
Pin nhiên liệu vi sinh là thiết bị tạo ra điện bằng cách sử dụng vi khuẩn giải phóng electron khi chúng tiêu thụ vật liệu hữu cơ. Các vi khuẩn sinh điện, chẳng hạn như các vi khuẩn từ loài Shewanella, được cho là có mặt trong hầu hết mọi loại đất trên Trái đất.
Cuộc thử nghiệm bắt đầu vào tháng 9/2024 tại 2 cánh đồng cam ở Yawatahama và Ikata (tỉnh Ehime, Nhật Bản) và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 3/2025. Pin nhiên liệu là một hộp cao 7cm chứa đầy đất từ các cánh đồng, với các điện cực nhúng. Nhóm nghiên cứu đã chôn 12 hộp như vậy ở độ sâu khoảng 30cm, phủ đất lên chúng ở mỗi cánh đồng. Dự án này nhằm sử dụng pin nhiên liệu vi sinh cung cấp năng lượng cho các cảm biến nhiệt và camera ở các cánh đồng nông nghiệp và những địa điểm khác.
Keisuke Matsumura - trợ lý giáo sư tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo - cho biết: “Pin nhiên liệu vi sinh có thể được lắp đặt ở bất cứ đâu và không cần phải thay thế thường xuyên. Chúng có thể trở thành nguồn năng lượng thay thế cho năng lượng mặt trời và pin khô”. Ông cho rằng nếu điện có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các cảm biến nhiệt và camera ở các cánh đồng sẽ giảm bớt gánh nặng cho nông dân ở một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số nông nghiệp suy giảm.
Hà Thụy