Luật Thuế TNCN được ban hành từ năm 2007 và đã 2 lần sửa đổi vào năm 2012 và 2014.
Thuế TNCN đang đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách nhà nước. Tỉ trọng của khoản thu này trong tổng thu ngân sách đã tăng từ 5,33% (năm 2011) lên hơn 9% (năm 2024), trở thành nguồn thu lớn thứ ba, chỉ sau thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Năm 2024, thuế TNCN đóng góp 186.300 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 147.000 tỉ đồng của năm 2023 và gấp gần 5 lần con số 38.469 tỉ đồng của năm 2011.
 |
| Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh được cho là sẽ giảm gánh nặng cho người dân, kích thích tiêu dùng nhiều hơn - Ảnh: Thanh Hoa |
Sau thời gian dài áp dụng, nhiều quy định trong Luật Thuế TNCN đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Dự kiến, luật sẽ được sửa đổi, bổ sung tới 30/35 điều.
Một điểm đáng chú ý là mức giảm trừ gia cảnh. Từ năm 2020 đến nay, mức giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều ý kiến cho rằng, mức này cần sớm được điều chỉnh.
Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án, trong đó phương án cao nhất là tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Phương án này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Theo tính toán, việc điều chỉnh này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 21.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số giảm thu có thể được bù đắp một phần nhờ việc người dân có thêm thu nhập khả dụng và chi tiêu nhiều hơn, từ đó tăng thu từ các loại thuế tiêu dùng khác.
Thanh Hoa