Những ngày gần đây, người dân tại Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) còn đang lo lắng về cách thu hoạch vụ lúa hè thu năm nay thì hiện đã có bộ đội từ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hỗ trợ thu hoạch.
 |
| Tại Thị trấn Tân Túc, bên cạnh việc trực chốt, tuần tra, bộ đội còn hỗ trợ người dân thu hoạch vụ mùa |
Chiều 1/9, cánh đồng tại Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) lại tiếp đón các anh bộ đội về hỗ trợ người dân. Nhiều người không khỏi xuýt xoa và mừng rơn ra mặt khi lúa của mình được bộ đội vác lên đến tận bờ.
 |
| Bộ đội nhiệt tình hỗ trợ người dân trong mọi việc |
Ông Nguyễn Văn Hay, người dân Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), cho biết: “Nếu không có bộ đội về đây, chúng tôi thật sự không biết xử lý như thế nào khi lúa đã đến ngày thu hoạch. Lúc này, việc thuê nhân công vác lúa là vô cùng khó khi người dân đều không thể ra đường. Chúng tôi rất mừng khi có bộ đội đến giúp đỡ bà con”.
 |
| Thời gian này, việc thuê nhân công để vác lúa là rất khó thực hiện khi đang trong quá trình giãn cách xã hội |
Bà Lê Thái Họa Mi - Bí Thư Đảng Ủy Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, cho biết: “Thị trấn Tân Túc được tăng cường 28 chiến sĩ. Từ khi nhận nhiệm vụ, bộ đội đã làm rất nhiều công việc như kiểm soát tuần tra, đi chợ giúp, tặng nhu yếu phẩm và giúp bà con nông dân thu hoạch lúa. Hình ảnh bộ đội giúp người dân thu hoạch lúa đã tạo sự lan tỏa nhằm giúp người dân an tâm ở nhà phòng chống dịch, còn mọi thứ đã có bộ đội chăm lo”.
 |
| Bộ đội hỗ trợ Thị trấn Tân Túc luôn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao |
Thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) hiện có 88 hộ trồng lúa, trong đó có 37 hộ đang gặp khó khăn về việc thu hoạch. Hiện đã có hơn 22ha lúa được bộ đội hỗ trợ thu hoạch.
Một số hình ảnh khác:
 |
| Những ngày này, chỉ còn chủ phương tiện thu hoạch có thể ra ngoài, việc thuê nhân công rất khó thực hiện |
 |
| Việc bộ đội hỗ trợ người dân đã khiến bà con vui mừng vì "đang không biết tính sao" |
 |
| Lần lượt từng bao lúa được bộ đội vận chuyển ra ngoài |
 |
| Sau đó, đưa lên xe máy cho bà con chở ra đường lớn |
 |
| Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, khiến người xe bị ngã |
 |
| Các anh bộ đội đã nhanh chóng chạy đến khiêng bao lúa lên xe cho người dân |
 |
| Chiều muộn, những bao lúa cuối cùng đã được thu hoạch xong |
 |
| Nhiều người dân ái ngại khi phải nhờ đến lực lượng bộ đội, trong khi các anh còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm |
Tam Nguyên