PNO - Nhiều làng nghề truyền thống ở 3 miền đã tề tụ bên dòng sông Hương đã tạo một điểm đến thú vị cho du khách trong chuyến tham quan Festival Nghề truyền thống Huế 2017
Hàng vạn du khách đã có sự trải nghiệm thú vị tại không gian tôn vinh làng nghề ở phố đi bộ đường Nguyễn Đình Chiểu trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2017.
Tại công viên Tứ Tượng nơi trưng bày sản phẩm của 59 đơn vị thuộc 40 làng nghề nổi tiếng của các nghề dệt, thêu, gốm, mộc, điêu khắc, mây tre... từ các tỉnh thành trong cả nước như Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Hà Nội, Vĩnh Long, Thái Bình, Quảng Nam.
Ngoài việc quảng bá sản phẩm truyền thống của quê hương, các nghệ nhân còn biểu diễn những công đoạn ươm tơ dệt lụa.
Mỗi vùng miền có một cách dệt thổ cẩm khác nhau.
Thao diễn kỹ thuật quay tơ.
Trình diễn kỹ thuật dệt lụa truyền thống của người Quảng Nam.
Dệt zèng của đồng bào Tà Ôi huyện A Lưới quảng bá thương hiệu tại không gian tôn vinh làng nghề truyền thống
Nghề dệt bông và tơ tằm làng Mai Châu được bố trí trang trọng tại công viên Tứ Tượng.
Trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm của người dân làng Teng huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.
Bên cạnh những hoạt động trưng bày sản phẩm trong không gian cổ kính, các nghệ nhân xứ Huế còn mang đến những dụng cụ để "trình diễn" quá trình tạo ra một sản phẩm thủ công hoàn chỉnh. Điểm nhấn chính là nghề làm nón bài thơ xứ Huế thu hút đông đảo du khách tham quan.
Từ kỹ thuật chọn, phơi cho đến ủi lá lên khung chằm nón bài thơ xứ Huế đều được các mẹ, các chị trình diễn điêu luyện.
Người dân làng đan lát Bao La xã Quảng Phú đến với Festival nghề truyền thống.
Kỹ thuật làm tranh gương xứ Huế sau bao năm có nguy cơ thất truyền nay đã được hồi sinh.
Du khách chọn sản phẩm lụa ưa thích để mua làm quà kỷ niệm.
Phấn khởi khi được trình diễn kỹ thuật dệt lụa.
Ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm Festival Huế 2017 cùng bạn bè.
Niềm vui của những du khách nhí khi được bố mẹ giới thiệu về trò chơi dân gian tại không gian trình diễn nghề truyền thống.