Đến chiều tối 15/9, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn, gió giật mạnh.
Hàng loạt biển quảng cáo cỡ lớn, mái nhà bằng tôn bị gió giật bay, nằm ngổn ngang trên đường.
Cột ăng-ten Đài TT-TH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao hơn 100m cũng bị sập đổ.
Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng Hà Tĩnh, đến chiều 15/9, mưa bão đã khiến trên 62.500 nhà dân bị đổ, tốc mái, 29 thôn với gần 4.700 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông bị ngập. Quốc lộ 1A qua thị xã Kỳ Anh bị ách tắc nhiều giờ.
Ngay sau khi bão tan, dù gió vẫn còn giật mạnh nhưng lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt trên quốc lộ 1A để khắc phục nhanh, để thông đường.
Tại Nghệ An, mưa lớn cũng đã khiến cho hơn 350 ngôi nhà và ki ốt bị tốc mái. 500 cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm biển quảng cáo, giàn đèn trang trí... bị giật sập.
Theo Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 16h chiều nay (15/9), trên địa bàn đã có một người tử vong là bà Đào Thị T. (83 tuổi, trú ở phường Nghi Hải, TX Cửa Lò) do bị ngói nhà rơi vào đầu và ông Ngụy Đình Ân (60 tuổi, trú ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) cũng bị thương nặng.
Mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thị xã Cửa Lò bị ngập sâu từ 30 đến 40cm.
Hàng chục ki ốt ven bãi biển Cửa Lò bị sập đổ hoàn toàn dù đã được người dân chằng chống cẩn thận.
Quảng Trị: Mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh, mực nước trên các sông dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường giao thông ở địa bàn các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong…Tại huyện Đakrông, mưa to đã cô lập một số xã như Ba Lòng, Hải Phúc, Ba Nang, A Vao. Đặc biệt tại xã Ba Lòng, nước vẫn dâng ở mức 1- 1,5m.
Tại huyện Vĩnh Linh, mưa lớn đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha cao su, hồ tiêu bị gãy đổ…ước tính thiệt hại là vô cùng lớn. Chỉ tính riêng xã Vĩnh Thạch có hơn 60 nhà dân bị tốc mái, nhiều ha hồ tiêu bị gãy, xiêu đổ; hơn 40ha cao su bị gãy đổ
Tại huyện Hướng Hóa, nước sông Sê Pôn dâng cao khiến nhiều nhà dân tại bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo ngập nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Huyện đã di dời 79 hộ dân tại các bản Ka Túp, Ka Tăng, Khe Đá và 160 hộ dân tại xã Tân Long đến nơi an toàn. Toàn huyện hiện vẫn còn gần 30% diện tích lúa vụ hè thu chưa được thu hoạch, với tình hình diễn biến của thời tiết như hiện nay, nguy cơ mất trắng diện tích lúa trên là rất cao.
Tại huyện đảo Cồn Cỏ, 80% nhà dân và một số nhà công vụ trên đảo bị tốc mái, 1 nhà văn hóa của đảo bị tốc mái và sập trần, rất nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc…