PNO - Sáng 11/12, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai mạc triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”, với chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt". Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.
![]() |
| Các đại biểu thăm con đường lúa gạo. Ông Ngô Minh Long - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam là một trong những điểm nhấn độc đáo của festival. Tại đây, tái hiện sống động nền lúa gạo Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ sơ khai đến hiện đại; giai đoạn lúa gạo Việt Nam phát triển không ngừng, định vị thương hiệu ở tốp đầu thế giới…”. Ảnh: Trung Phạm |
![]() |
| Các em thiếu nhi đến tham quan con đường lúa gạo - Ảnh: Trung Phạm |
![]() |
| Để tôn vinh những giống lúa quý đã làm nên nền văn minh lúa nước, bản đồ Việt Nam ghép bằng giống lúa đặc trưng, đại diện của 63 tỉnh, thành được sắp đặt trên con đường lúa gạo. Đây là tác phẩm nghệ thuật độc đáo… - Ảnh: Trung Phạm |
![]() |
| Con đường lúa gạo Việt Nam được xây dựng dọc kênh xáng Xà No (đường Trần Hưng Đạo, TP Vị Thanh) với chiều dài 1,3km, chiều rộng 30m, sử dụng khoảng 20.000 chậu lúa để phối cảnh, từ lúc lúa gieo mầm xanh cho đến khi hạt vàng bội thu. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến ngày 3/1/2024, phục vụ khách tham quan, tìm hiểu về nền sản xuất lúa gạo Việt Nam… Ảnh: Trung Phạm |
![]() |
| Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng kỷ lục về không gian triển lãm, sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt" dài nhất và kỷ lục mô hình “Bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh, thành phố nhiều nhất”. Ảnh: Trung Phạm |
![]() |
| Hình ảnh các thôn nữ xuất hiện trên xuồng lúa điểm tô thêm cho Con đường lúa gạo Việt Nam, khiến các khách mời thích thú |
![]() |
![]() |
| Các nông cụ như cào lúa, lưỡi cày ruộng, cối giã lúa... cũng xuất hiện tại triển lãm, giúp các khách mời hiểu thêm về các công đoan của quá trình sản xuất lúa gạo Việt Nam |
![]() |
| Không gian đồng quê với nhà tranh, cây rơm, ruộng lúa... xuất hiện trên đường phố |
![]() |
Triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam” tái hiện quá trình phát triển trồng lúa qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời kỳ sản xuất nông nghiệp sơ khai, thô sơ, sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu, tư duy sản xuất tự cung tự cấp; năng suất lao động thấp... Giai đoạn 2 là kinh tế tiểu nông, sử dụng trâu, bò làm sức kéo trong sản xuất nông nghiệp; cấy lúa trên ruộng bằng cây nọc, trồng lúa mùa, thâm canh... Tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa đơn giản, xuất hiện hàng xáo trong mua bán lúa gạo… Giai đoạn 3 là thời kỳ công nghiệp hóa, cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các loại máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cày, máy gặt đập liên hợp; sử dụng công nghệ sạ ngầm, sạ hàng, sạ máy, cấy máy. Tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển, công nghệ tiên tiến được đưa vào quy trình sản xuất, chế biến, lưu thông phân phối lúa gạo. Giai đoạn 4 là thời kỳ nông nghiệp hiện đại 4.0 ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất, đưa máy móc, công nghệ kết hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống sản xuất lúa; nhằm nâng cao năng suất, để tối ưu hóa quy trình sản xuất... Tư duy sản xuất chuyển đổi từ lao động sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. |
Huỳnh Trọng
| Chia sẻ bài viết: |