Triển lãm Duyên dáng Áo dài TP.HCM vừa được khai mạc tại Áo dài Exhibition, 77 Nguyễn Huệ, quận 1.
Đến với triển lãm, khách tham quan được thưởng lãm 50 hiện vật áo dài Việt Nam qua các thời kỳ được phục chế hoặc trưng bày nguyên bản. Triển lãm còn trưng bày áo dài của các nữ lãnh đạo có nhiều cống hiến trong lĩnh vực ngoại giao, chính trị, văn hoá, y tế… Đặc biệt, long bào triều Nguyễn là một trong những hiện vật được phục chế công phu, tỉ mỉ nhất.
 |
| Triển lãm trưng bày 50 hiện vật áo dài qua các thời kỳ |
Chia sẻ bên lề buổi khai mạc, NTK Sĩ Hoàng tâm sự: "Bên cạnh những tà áo dài hội nhập, hiện đại, bảo tàng còn lưu trữ những chiếc áo dài là tặng vật từ những người phụ nữ đã cống hiến cho lịch sử, văn hoá, y tế... của Việt Nam. Dù những tà áo dài đơn sơ nhưng qua đó, ta thấy được đức hy sinh cao cả của người phụ nữ, đồng thời hiểu được lịch sử, đất nước, con người Việt Nam".
 |
|
Áo dài hội nhập Việt Nam - Mỹ được NTK Sĩ Hoàng thực hiện
|
 |
|
Áo dài tứ thân từ thế kỷ 17, khoảng năm 1645 được phục chế. Thời này do khổ vải dệt chỉ từ 35 - 40 cm nên thân áo trước là 2 tà tách riêng, thân áo sau được khâu ghép lại thành 1 đường dài gọi là sóng áo nên gọi là áo tứ thân. Áo được may màu vải nâu không có khuy cài, thả dài xuống hoặc được cột gọn khi làm việc đồng áng, buôn bán. Bên trong mặc chiếc yếm có màu đậm dành cho phụ nữ đứng tuổi, hoặc màu trắng và màu thắm đỏ hoa đào dành cho các cô gái trẻ.
|
 |
|
Một góc trưng bày tại triển lãm
|
 |
|
Áo dài tân thời từ 1934 do hoạ sĩ Nguyễn Cát Tường khởi xướng. Kiểu dáng áo đa dạng: có cổ, không cổ, có tay, không tay, có khuy, không khuy...
|
 |
|
Áo dài quốc hoa của Việt Nam
|
 |
|
Áo dài hippy từ 1968 - 1989, hiện vật phục chế. Vào cuối những năm 1968, với chất liệu nhẹ nhàng, sặc sỡ của các hoạ tiết cây cỏ, áo dài hippy thể hiện cho triết lý sống hết mình, bắt nguồn từ trào lưu hippies của Mỹ và nhanh chóng trở thành xu hướng thời thượng.
|
 |
|
Áo dài hội nhập quốc tế xuất hiện từ năm 2005, thể hiện thông điệp hoà nhập thế giới từ Lễ hội Áo dài - Festival Huế 2014.
|
 |
|
Áo dài thổ cẩm xuất hiện từ 1990, do NTK Minh Hạnh sáng tạo từ chất liệu thổ cẩm của các dân tộc ít người. Áo được dệt theo phương pháp thủ công, tạo nên các hoạ tiết nổi trên bề mặt vải.
|
 |
|
Áo dài quốc hoa của Indonesia
|
 |
|
Áo dài vương triều Nguyễn
|
 |
|
Áo dài năm thân xuất hiện khoảng 1884, gồm 2 khổ vải được may nối lại với nhau thành thân trước kín đáo, có một thân phụ nằm dưới về phía bên phải. Bốn thân áo bên ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu là cha mẹ mình và cha mẹ người thương, thân áo thứ 5 tượng trưng cho người mặc. Áo luôn có 5 khuy cài áo thể hiện đạo lý làm người: nhân - lễ - nghĩa - trí - tín. Có 2 loại là áo năm thân tay hẹp và áo năm thân tay rộng.
|
 |
|
Áo dài Midi xuất hiện từ 1971, kiểu áo dài gồm 3 mảnh: 1 thân sau và 2 thân trước với hàng nút áo cài giữa. Áo dài có sự cách tân hiện đại nhưng vẫn tuân thủ giữ lại kiểu dáng cổ áo và phần tà. Áo dài Midi thịnh hành từ mùa hè 1971 tại Sài Gòn.
|
 |
|
Tặng vật của bà Nguyễn Thị Định trao lại cho Bảo tàng Áo dài
|
 |
|
Một góc không gian triển lãm
|
Minh Tú - Dương Nhi