 |
| Ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà trắng - Ảnh: Getty image |
Ngay sau khi sắc lệnh được ký, trang web defense.gov được chuyển hướng sang war.gov, kèm dòng chữ “U.S. Department of War” (Bộ Chiến tranh) ở phần tiêu đề. Các từ viết tắt quen thuộc DOD (Department of Defense) cũng được thay thế bằng DOW (Department of War).
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có thể dùng danh xưng mới trong văn bản, thông báo truyền thông và các sự kiện. Tổng thống Donald Trump lý giải việc khôi phục tên gọi cũ giúp phản ánh chính xác hơn sứ mệnh và sức mạnh quân sự của Mỹ.
Bộ Chiến tranh từng tồn tại từ năm 1789, cùng Bộ Hải quân, trước khi hợp nhất thành Bộ Quốc phòng vào năm 1949 dưới thời Tổng thống Harry Truman. Dẫu vậy, việc đổi tên chính thức vẫn cần Quốc hội phê chuẩn, song sắc lệnh của ông Trump cho phép sử dụng ngay danh xưng thứ hai. Hiện một số nghị sĩ Cộng hòa đã đệ trình dự luật để hợp thức hóa thay đổi này.
Động thái trên gây ra nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ. Song song đó, chính quyền Washington D.C. vừa đệ đơn kiện Tổng thống Trump và quân đội về việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô, cho rằng động thái này vi phạm nguyên tắc quân đội không can dự vào hoạt động thực thi pháp luật trong nước.
Đáng chú ý, quyết định khôi phục Bộ Chiến tranh diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc không kích của Hải quân Mỹ nhằm vào tàu chở ma túy do băng nhóm Venezuela Tren de Aragua điều hành, khiến 11 người thiệt mạng. Giới quan sát nhận định sự thay đổi tên gọi này cho thấy cách tiếp cận cứng rắn, thiên về tấn công hơn là phòng thủ trong chính sách quân sự của Mỹ dưới thời ông Trump.
Thu Hương (theo Guardian, NBC )