Xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) giáp với nước bạn Lào. Cuộc sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống quanh quẩn bên nương rẫy nên không phải ai cũng biết đọc, biết viết. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 nơi đây gặp thêm nhiều khó khăn.
Trung tá Nguyễn Sỹ Đức - Đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý cho hay, để người dân có đầy đủ hơn thông tin về cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, ngoài những nỗ lực tuyên truyền, đơn vị này đã quyết định tổ chức cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Thế giới và cuộc chiến chống COVID-19” trong toàn thế cán bộ, chiến sĩ.
Sau một thời gian ấp ủ, những bức tranh được lấy từ thực tế cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã hoàn thành. Những nét vẽ đơn giản, song những họa sỹ không chuyên này đã cung cấp thông tin về dịch bệnh, giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chống dịch.
“Chỉ sau hơn 1 tuần, chúng tôi đã có rất nhiều bức tranh cổ động, phản ánh sinh động những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19; công tác chỉ đạo về phòng, chống dịch” - trung tá Đức nói.
Mang khẩu trang, rửa tay, không tụ tập đông người... được các chiến sĩ biên phòng minh họa rõ bằng hình ảnh.
“Nhiều khi nghe cán bộ nói nhiều thế nhưng không hình dung hết được. Giờ nhìn tranh vẽ thế này thì mình biết rõ hơn dịch nguy hiểm thế nào, rồi tránh tụ tập bao nhiêu người, để rồi còn biết cách mà tránh” - ông Cụt Phò Lỳ (xã Mỹ Lý) chia sẻ.
Sau khi hoàn thiện, số tranh vẽ trên được đưa đến với người dân các bản, học sinh ở các trường trên địa bàn hai xã Mỹ Lý và Bắc Lý thông qua những buổi tuyên truyền.
Ông Lô Văn Liệu - Bí thư xã Mỹ Lý cho biết, những bức tranh cổ động của lực lượng biên phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin về dịch COVID-19 cho người dân địa phương. “Trong các buổi tuyên truyền, những bức tranh này góp phần giúp người dân dễ hiểu, nắm bắt được các biện pháp phòng tránh dịch dễ dàng hơn” - ông Liệu nói.
Bộ tranh “cuộc chiến chống COVID-19” được lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo và cách thức tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và mong muốn việc tuyên truyền bằng hình ảnh, tranh cổ động của đồn cần được nhân rộng.