Đây là hoạt động nhằm kết nối cung - cầu, hợp tác vùng miền và phát triển du lịch, đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng, nông sản chất lượng đến du khách trong và ngoài nước. Phiên chợ cũng hướng tới hỗ trợ nhà vườn, doanh nghiệp và xây dựng điểm đến du lịch đặc sắc cho địa phương.
Dù là lần đầu tổ chức, nhưng với kinh nghiệm từ các sự kiện như Lễ hội trái cây và Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” – một trong 19 sự kiện văn hóa tiêu biểu của TPHCM, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo. Phiên chợ thu hút hơn 120 đơn vị từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế và TPHCM tham gia.
Phiên chợ đặc biệt này quy tụ đa dạng gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống. Mỗi địa phương đều mang đến “tinh hoa” riêng: Lâm Đồng với ớt trái cây, bí mì sợi, hồng treo gió; Tây Ninh với bánh tráng, muối, gạo tím; Khánh Hòa với yến sào, rong nho; Đồng Tháp với hệ sinh thái sản phẩm từ sen; Vĩnh Long với các sản phẩm tinh chế từ mật ong…
Đặc biệt, năm nay xuất hiện nhiều nông sản “độc, lạ” như chuối bàn tay (Gia Kiệm), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai), hay sản vật núi rừng từ A Lưới (Huế). Khu vực trưng bày còn giới thiệu các giống cây ăn trái độc đáo của địa phương như bưởi đỏ nhung, mít thướt, cùng những giống lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, mận thơm mùi mía, na thơm mùi sầu riêng.
Bên cạnh mua sắm, phiên chợ còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú: thưởng thức âm nhạc, dân ca Nam Bộ, tự tay làm bánh dân gian dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, nhấn mạnh: “Phiên chợ là sự tiếp nối truyền thống Chợ Hoa Xuân Quận 8, thể hiện nét mộc mạc, gần gũi nhưng cũng rất năng động, sáng tạo của người dân TPHCM. Đây là nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng không gian kinh tế - văn hóa gắn với du lịch, quảng bá hình ảnh phường Bình Đông thân thiện, giàu bản sắc”.
Không chỉ là sự kiện thương mại, “Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông” còn là biểu tượng văn hóa, điểm hẹn giao lưu, hội tụ và lan tỏa tinh hoa nông sản Việt. Phiên chợ hướng tới trở thành thương hiệu uy tín, điểm đến không thể thiếu cho những ai yêu mến nông sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại hội chợ:
 |
| Trong đêm khai mạc, phiên chợ đã thu hút hàng ngàn khách đến tham quan mua sắm |
 |
| Khu vựa gian hàng đặc sản Đà Lạt rất đông khách ghé mua các loại rau củ tươi vì sản phẩm được bày trí rất bắt mắt |
 |
| Các loại cải xoăn (cải kale) vẫn còn được trồng trong chậu, giá bán là 50.000 đồng/cây |
 |
| Đảng sâm Ngọc Linh có giá 350.000 đồng/kg dùng để nấu canh, ngâm với mật ong uống với công dụng bồi bổ sức khoẻ |
 |
| Những cây ớt chuông trĩu quả được đưa đến chợ và thu hút đông khách tham quan. Với nhiều người, nhất là trẻ nhỏ, rất hiếm khi được tận mắt thấy cây ớt chuông. |
 |
| Gian hàng này còn cắt sẵn ớt cho khách ăn thử... |
 |
| ... và còn ép sẵn nước ớt chuông cho khách uống |
 |
| Nhờ được trải nghiệm ăn ớt, uống nước ép ớt tại chỗ, nhiều khách thấy ngon nên mua đem về. Giá là 40.000 đồng/3 trái, bất kể loại ớt tròn hay dài |
 |
| Gian hàng chuyên bán đặc sản vùng cao A Lưới còn có màn trình diễn với các nhạc cụ dân tộc cho khách tham quan thưởng thức |
 |
| Rất nhiều khách xin chụp hình làm kỷ niệm |
 |
| Phiên chợ lần này tề tựu khá nhiều đặc sản "độc, lạ". Trong ảnh là gian hàng bán chuối tay Phật |
 |
| Chuối này có hình dáng như bàn tay Phật, có giá 65.000 đồng/nải. Khách mua về cúng một thời gian thì chuối sẽ chín ngã vàng |
 |
| Hạt KơNia rừng cũng khá lạ, giá 350.000 đồng/kg |
 |
| Hạt KơNia có vị bùi, thơm ngon hơn cả hạt điều nên đa phần khách đều chọn mua loại hạt này. Theo chủ gian hàng, chỉ trong vòng 1 tiếng đầu kể từ khi phiên chợ khai mạc, gian hàng đã bán được hơn chục ký, mỗi khách thường mua từ 100 - 500gam ăn thử. |
 |
| Các gian hàng tại phiên chợ này bày trí sản phẩm khá đẹp mắt. Trong ảnh là ổi được xếp thành hình chữ S. |
 |
| Những trái bơ còn nguyên trên cành có giá 120.000 đồng/kg |
 |
| Hồng cắt cành dùng để trang trí lạ mắt |
 |
| Gian hàng bán cà phê, ca cao cũng chưng luôn trái tươi để khách hình dung rõ hơn về sản phẩm khi còn tươi. |
 |
| Áo dài được khoác lên các ma-nơ-canh cỡ nhỏ trông khá thu hút. |
 |
| Bánh tét và bánh ú mi ni, có giá 10.000 - 15.000 đồng/chùm cũng khá thu hút khách vì bánh được gói khá đẹp mắt. |
 |
| Khu bếp chiên bánh xèo được thiết kế dạng vòng tròn, thu hút nhiều bạn nhỏ tới xem đầu bếp trổ tài, xong mua ăn tại chỗ |
 | | Các loại đặc sản Hà Nội như sấu ngâm, mơ ngâm, xí muội... cũng góp mặt tại phiên chợ. Với mức giá hấp dẫn, đồng loạt 25.000 đồng/100 gam và cho phép khách hàng mix nhiều loại trong một lần mua, các gian hàng này luôn tấp nập người xem và chọn mua. |
|
Thanh Hoa