Từ 20/7, người dân tại TPHCM có thể mua sắm lương thực, thực phẩm, từ rau, củ, quả, đến đồ tươi sống tại hơn 1.000 tạp hóa liên kết VinShop...
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khi khảo sát một số chợ trên địa bàn TPHCM trong sáng 21/7.
HDBank nói riêng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục giảm sâu lãi suất cho vay.
Giá cước giao hàng (phí ship) khi mua hàng qua ứng dụng (app) tăng cao gấp 2-4 lần so với trước dù thời gian giao hàng chậm hơn rất nhiều.
25 điểm bán hàng lưu động phủ khắp địa bàn các quận, huyện vừa được Sở Công thương TPHCM công bố, giúp người dân dễ dàng mua thực phẩm thiết yếu.
Khi dịch bệnh hoành hành, nhiều người quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe; nhờ đó, ngành bảo hiểm cũng tăng trưởng mạnh hơn.
Trong 2 ngày gần đây, nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, nhất là tại các chợ truyền thống đã giảm đi rất nhiều.
Các cửa hàng mở cửa 24/24 giờ có mặt ở hầu khắp các quận, huyện của TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu của người dân.
TPHCM lên phương án tái hoạt động chợ truyền thống bán hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống. Tiểu thương và khách mau háng sẽ được xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên.
Một doanh nghiệp tại TPHCM thừa nhận chưa nắm được quy trình quản lý ca bệnh, dù F0 hay người có triệu chứng cũng chỉ kẹp nhiệt độ rồi cho về nghỉ.
Ngày 17/7/2021, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư LDG đã thông báo việc thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu....
Chị Phạm Thị Bảo Khanh - khách hàng HDBank vừa trúng 1 tỷ đồng tiền mặt qua chương trình tiết kiệm dự thưởng. Hàng trăm khách hàng khác cũng trúng thưởng...
“Đợt dịch này ảnh hưởng nặng hơn cả ba đợt trước cộng lại”, đó là lý do Hội Doanh nhân trẻ VN kiến nghị Chính phủ và NHNN hỗ trợ các DN.
Xác minh từ Sở Công thương TPHCM, danh sách hàng trăm chợ truyền thống TPHCM được phép bán hàng thiết yếu trở lại đang lan truyền trên mạng xã hội là giả. .
Bãi tập kết hàng hàng hóa, nông sản tại trạm xăng dầu Suối Sâu, thị xã Trảng Bàng sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản về TPHCM.
Nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM tái mở cửa, tuy nhiên nguồn cung hàng cho các chợ hiện vẫn “đứt gãy” khi các chợ đầu mối vẫn đóng cửa.
Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk phát hiện 1 cửa hàng Bách Hóa Xanh bán hàng không niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết.
Một cửa hàng Bách Hoá Xanh vừa bị lập biên bản xử phạt hành chính hành vi bán hàng cao hơn so với giá niêm yết.
Số lượng các chợ truyền thống tại TPHCM tái hoạt động đang gia tăng, các chợ này được vận hành theo những cách khá đặc biệt.
TPHCM hiện có 46/237 chợ đang hoạt động, 3 chợ vừa khôi phục hoạt động sau một thời gian đóng để thực hiện các công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Công thương ngày 17/7 đã ra quyết định thành lập Tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hoá thiết yếu cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.
Hệ thống bán lẻ SATRA giữ giá bán ổn định, đảm bảo nguồn cung ra thị trường cho dù các chi phí khác tăng cao như chi phí vận chuyển…
NFT giúp chuyển đổi hàng may mặc kỹ thuật số từ một hình thức tiếp thị phức tạp thành một vật phẩm có thể giao dịch.
Sau điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Thủ Đức, một điểm tương tự sẽ được bố trí tại chợ đầu mối Hóc Môn.
Trước thông tin TPHCM sẽ thí điểm cách ly người mắc COVID-19 là F0 tại nhà, nhiều người đã vội tìm mua các máy đo nồng độ ô-xy trong máu.