Đề án xác định, từ năm 2016, cơ quan chức năng sẽ thực hiện nhập thông tin cơ bản về công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiến hành cấp SĐD cá nhân. SĐD gồm 12 chữ số, cấp cho mỗi công dân từ khi đăng ký khai sinh và gắn với họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời. Việc thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập SĐD sẽ do cơ quan công an thực hiện đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016 và do cơ quan tư pháp phối hợp với cơ quan công an thực hiện đối với công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016.

Mặt trước và sau mẫu CMND mới - Ảnh: internet/TNO)
Nói về cái được lớn nhất của Đề án, ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Đề án sẽ tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, đặt nền tảng phát triển chính phủ điện tử.
Trả lời câu hỏi khi đã có SĐD cá nhân có bỏ Chứng minh nhân dân (CMND), thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẳng định, việc cấp mã số cá nhân không đồng nghĩa với xóa sổ CMND như nhiều người lầm tưởng, bởi đây là giấy tờ tùy thân phục vụ trong các giao dịch và phải duy trì cho đến khi có phương tiện khác thay thế.
H. ANH