Quân đội chính phủ Philippines bị cuốn vào cuộc giao tranh ác liệt với các chiến binh Hồi giáo cực đoan.
Cuộc giao tranh đã bước sang ngày thứ 7. Philiipines tuyên bố thành phố Marawi đã bị phiến quân IS 'xâm lược' và ra lệnh thiết quân luật.
 |
| Khói bốc lên gần một khu chợ sau khi trực thăng vũ trang của quân đội bắn rocket vào các cứ điểm của chiến binh Hồi giáo thân IS - Ảnh: AFP |
 |
| Người dân cố gắng rời khỏi khu vực bùng nổ chiến sự giữa quân chính phủ và phiến quân - Ảnh: AFP |
 |
| Binh sĩ Philippines giúp đỡ trẻ em ở Marawi - Ảnh: EPA |
Nhà chức trách Philippines tuyên bố có các tay súng nước ngoài trong hàng ngũ phiến quân bị bao vây trong thành phố từ ngày 23/5, khi quân đội bắt đầu tấn công nơi ẩn náu của Isnilon Hapilon, được cho là một thủ lĩnh IS khét tiếng ở Philippines.
 |
| Quân đội giúp đỡ người dân di tản khỏi các làng gần Marawi - Ảnh: EPA |
 |
| Binh lính chính phủ đổ về Marawi để đánh bật phiến quân khỏi các cứ điểm trong khu dân cư - Ảnh: Reuter |
Đến nay, khoảng 100 người đã thiệt mạng tại Marawi, trong đó có 61 chiến binh bị tiêu diệt, quân đội chính phủ mất 20 người và 19 người dân bị phiến quân sát hại.
 |
| Binh sĩ quân đội đang truy lùng các tay súng phiến quân - Ảnh: Getty Images |
 |
| Quân đội kiểm tra những cư dân nam giới rời thành phố để tránh bỏ lọt chiến binh trà trộn trong dòng người chạy loạn - Ảnh: AP |
 |
| Các trung tâm di tản tiếp nhận người dân chạy khỏi Marawi - Ảnh: Reuters |
Hầu hết 200 nghìn cư dân Marawi đã rời thành phố đến thị trấn Iligan cách đó khoảng 38km.
 |
| Người dân các làng lân cận lấy một trường học làm nơi trú ẩn - Ảnh: EPA |
 |
| Tổng thống Duterte (giữa) đang ký một báo cáo trình Quốc hội để tuyên bố thiết quân luật trên đảo Mindanao - Ảnh: AP |
Nhà chức trách Philippines phải tăng cường các chốt kiểm soát và hướng dẫn người dân vì họ lo sợ các chiến binh Maute trà trộn vào dòng người di tản để sau đó phát động các cuộc tấn công mới.
Thanh Hải (Theo Guardian)