Ngày 15/1, hơn 5.000 cuốn sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản đã đến tay các bậc phụ huynh tại Hà Nội.
“Với trẻ em việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ là không cần thiết, chỉ nên khám tầm soát định kỳ cho trẻ khi có những yếu tố nguy cơ”.
Vợ chồng tôi chuẩn bị đi du lịch. Bất chợt một ý nghĩ xuất hiện, “lỡ có chuyện gì thì các con mình sẽ ra sao?”.
Trải nghiệm với bạn bè của con một cảm giác khá thú vị. Nó khiến tôi nhớ hồi mình còn bé và nhờ đó tôi hiểu được về thế giới của con.
Thưởng và phạt chính là cơ sở giáo dục cơ bản. Sử dụng tốt hai hình thức này, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu giáo dục nhất định.
Cần biết rõ một vài hiện tượng cụ thể gây chảy máu ở trẻ để có cách xử trí phù hợp.
Đối với con trẻ, lời hứa đã được người lớn thốt ra thì chúng sẽ ghim vào lòng như đinh đóng cột.
Chẳng biết thằng con ranh mãnh của tôi thực dạ nghĩ gì, nó sẽ càng lấn lướt tôi hay sinh hư như lời ông xã?
Trẻ ngày càng ít đọc sách là vấn đề phổ biến trong thời hiện đại, khi chúng có quá nhiều thú vui hấp dẫn khác...
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm khoảng nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh gây ra bởi vi khuẩn phế cầu.
Mẹ không phải là siêu nhân, và không thể hy sinh mình để đổi lấy sự hài lòng của bất kỳ ai... Mẹ giữ cho mình quyền được đôi khi ích kỷ.
Các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng khi bé con của mình dửng dưng, thờ ơ, không để ý đến cảm xúc và nhu cầu của những người xung quanh.
Đừng bịt mắt con, thế giới thay đổi từng ngày, hãy để con nhìn thấy các góc cạnh của cuộc sống và định hướng cho con thì khi bước chân vào đời.
Một phương pháp giáo dục độc đáo và hữu hiệu là: Đừng đối xử với bé như trẻ con. Có lẽ bạn sẽ nghĩ điều này thật vớ vẩn...
Ngay lúc này, tôi sẽ “đóng băng” khoảnh khắc dễ thương của cô con gái nhỏ đẩy chiếc xe nôi búp bê vào tâm trí mình.
Cháu phản ứng yếu ớt, dễ dàng nhường đồ chơi, nhường lượt chơi. Có lúc thèm chơi ngựa gỗ cháu cũng không biết làm gì để anh họ trả lại.
Chị muốn con có những suy nghĩ độc lập, nhưng chị lo vô cùng khi thấy con cứ chăm chăm vào “giá trị bản thân” .
Học trò cãi thầy cô có nên bị coi là hỗn? Con cái cãi cha mẹ có nên coi là hư? Con trẻ biết cãi là dấu hiệu đáng mừng.
Các mẹ vận dụng hết các "phép thần thông" giúp con xinh đẹp từ tấm bé. Nhưng thực chất, đó là đẹp hay hại chết con?
Có nguồn sữa mẹ, tôi bỏ ra làm sữa chua cho con ăn hàng ngày, vừa tiết kiệm mà vẫn đủ dinh dưỡng.
Quan trọng nhất là dạy con cách biết quý trọng đồng tiền. Tôi cho phép con mua một món đồ chơi yêu thích nhưng đó phải là tiền của con.
Con đã có thể có quan hệ tình dục, nhưng liệu con đã chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất để đón nhận một sinh linh mới, có thể làm mẹ?
Là một chủ đề tế nhị và ít khi được nhắc đến, nhưng các cô con gái nhỏ luôn cần có sự hỗ trợ của bố để phát triển về tính dục.
“Nếu chú muốn ôm con thì phải hỏi ý kiến con, không thì con la lên đó. Mà có hỏi ý kiến, con cũng không cho ôm đâu..."
Mẹ xin lỗi vì con không có ba. Nhưng không có ba không có nghĩa mọi thứ tồi tệ hay sụp đổ, chỉ là một chút thiếu vắng, chông chênh khi cần.