Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Thanh gửi hồ sơ xin tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Thanh được công nhận là thành viên của tổ chức và được cấp bí số.
Từ khi tham gia tổ chức, Thanh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Thanh Nguyen”, sau đó đổi thành “Trần Nhân” để liên lạc với tổ chức, và tham gia họp kín trên ứng dụng Free Conference Call, nghe tổ chức huấn luyện phương thức hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi phát hiện, cơ quan có thẩm quyền đã nhiều lần nhắc nhở, răn đe và xử lý vi phạm hành chính, nhưng Thanh không chấp hành, vẫn nhiều lần tái phạm. Thanh liên hệ với tổ chức để liên tục thay đổi bí số nhằm che giấu hoạt động phạm tội của mình.
 |
| 2 bị cáo Nguyễn Đức Thanh (đứng) và Nhựt Kim Bình tại tòa |
Ngoài ra, Thanh còn tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn, lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm tuyên truyền, phát triển lực lượng. Thanh đã lôi kéo và hướng dẫn Bình cùng tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Bình phát tán, tuyên truyền “Hiến pháp đệ III Việt Nam cộng hòa” cho nhiều người, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã trích xuất 13 bài viết với 32 trang tài liệu do Thanh đăng tải công khai trên các trang cá nhân.
Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 16 năm tù giam và bị cáo Bình 8 năm tù giam.
Thanh Lâm