
Kiều bào tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 được tổ chức vào năm 2012. Ảnh: Thành Công.
Thông tư quy định: công dân có nhu cầu xác nhận quốc tịch Việt Nam có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi người đó cu trú. Trong trường hợp ở nước đó không có cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện kiêm nhiệm; cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất, hoặc sở tư pháp nơi người đó cư trú.
Đặc biệt, trong hồ sơ đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt Nam, ngoài tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam, bản sao CNMD, hộ chiếu (hoặc giấy tờ thay thế), công dân chỉ cần bản sao kèm theo bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) của một trong các giấy tờ tương tự do chính quyền cũ trước đây cấp, kể cả giấy khai sinh, trong đó không có mục quốc tịch hoặc có mục quốc tịch nhưng bỏ trống (chỉ cần có ghi rõ họ tên Việt Nam).
Thành Công