Hoa dội chợ nên nhiều vựa sỉ chuyển sang cắm lẵng hoa để dễ tiêu thụ Theo bà Nguyễn Thị Mỹ - Giám đốc Công ty Hoa Mỹ Flower, một số loại hoa dịp 20/10 năm nay chứng kiến mức tăng giá chưa từng có. Chẳng hạn, một cành lan Thái 12 nhánh có giá lên tới 180.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ dao động từ 60.000 - 70.000 đồng. Mức chênh lệch lớn khiến cả người mua lẫn người bán đều không khỏi bất ngờ. Nguyên nhân chính được cho là do thời tiết mưa bão bất thường tại Đà Lạt – vựa hoa chính của cả nước. Nguồn cung hoa bị hư hại nghiêm trọng dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng, khiến giá cả tăng cao đột biến. Bà Mỹ cho biết thêm: "Hoa hồng những ngày trước lễ tăng khủng khiếp, có thời điểm lên đến 300-400% so với giá gốc chỉ 150.000 – 200.000 đồng/bó 30 bông. Giá tăng quá cao khiến các tiểu thương không dám nhập hàng, người mua thì ngần ngại, dẫn đến cảnh 'chợ đứng'. Hoa ế ẩm, giá lại phải hạ xuống, nhưng đến sát ngày lễ thì giá một lần nữa bật tăng”. Không chỉ hoa hồng, các loại hoa cao cấp khác có giống ngoại nhập được trồng tại Đà Lạt cũng có mức giá từ 38.000 - 47.000 đồng/bông, tăng gần 200% so với ngày thường. Trong bối cảnh giá tăng nhưng sức mua giảm mạnh, tình trạng hoa “dội chợ” (ứ đọng) đã xảy ra. Nhiều sạp hàng phải chuyển sang cắm các lẵng hoa sẵn để tiêu thụ, dẫn đến hiện tượng hoa lẵng tại các vựa hoa sỉ trở nên tràn ngập, và đa phần hoa đã nở từ lâu, cành hoa đã yếu ớt chứ không cứng cáp giống mọi khi. Cùng quan điểm, ông Phạm Hoàng Thái Dương – CEO Hoa Yêu Thương, chia sẻ thêm: do ngày lễ năm nay rơi vào thứ Hai, thời gian bán hàng hiệu quả chỉ gói gọn trong một ngày. So với ngày thường, sức mua có tăng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với các dịp lễ trước. Theo ông Dương, một nghịch lý đáng chú ý là: "Năm nay, giá nguyên liệu thấp, mức tăng giá hoa cũng không quá mạnh (trong khi những dịp lễ trước có thời điểm lên đến 500 - 600%), nhưng sức mua vẫn giảm. Điều này phần nào phản ánh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn". |