Chị Hạnh Dung thân mến,
Gia đình tôi có tám người: ba mẹ chồng, một người cô ruột không chồng, vợ chồng tôi, người giúp việc và hai con gái tuổi 13 và 17. Ngày trước cả nhà đi học, đi làm, ai cũng bận rộn, chiều tối mới về, ăn cơm xong ai về phòng nấy.
Thời gian giãn cách, mọi người ở nhà suốt, từ đó nảy sinh vấn đề: chuyện gì gây tranh cãi trên mạng thì cũng gây mâu thuẫn trong gia đình.
Gần đây nhất, trong nhà tôi bùng cãi cọ nhau vì chuyện bà P.H live stream tố cáo các nghệ sĩ ăn tiền. Cứ người này bật lên nghe bà kia livestream thì người nọ phản đối, thậm chí nói nặng nhẹ nhau về văn hóa, trình độ.
Tiếp theo là mâu thuẫn việc 15 con chó bị giết, người cho rằng nên ưu tiên con người, người bảo chó là một sinh mạng, không thể quyết định tùy tiện. Mọi người còn lên mạng xã hội, tham gia cãi cọ rồi cãi luôn với nhau.
Cô tôi còn tố cha tôi ngày xưa ăn thịt chó nhem nhẻm, mà bây giờ bày đặt nói thương chó này kia. Thế là ông bị người ngoài xúm vào chửi hội đồng.
Tham gia mạng xã hội tưởng để giải trí mà bây giờ còn mệt hơn. Tôi phải làm sao để gia đình đừng bất hòa vì những chuyện ngoài đường hả chị Hạnh Dung?
Thụy Vũ
Chị Thụy Vũ thân mến,
Quả thật mạng xã hội có những tác động rất mạnh vào đời sống con người. Nó mở rộng hiểu biết, tầm nhìn, sự quan tâm của con người với thế giới bên ngoài, cho người ta thấy nhiều mặt toàn diện của một vấn đề. Nhưng cũng vì thế mà nó gây mâu thuẫn, khi con người có những góc nhìn khác nhau.
Thời gian giãn cách, khi mọi người ở nhà toàn thời gian, khoảng trống cuộc sống được trám vào bằng mạng xã hội, bằng việc người nhà trò chuyện thường xuyên hơn, thì những vấn đề bên ngoài mới có cơ hội chen vào đời sống gia đình.
Đã nhìn thấy đó là một nguyên nhân, thì hy vọng rằng khi nguyên nhân ấy mất đi, cuộc sống trở lại bình thường với những lo toan thực tế và liên quan hơn, thì chuyện cãi cọ, mâu thuẫn vì những chuyện trên mạng cũng sẽ mất đi.
Tuy nhiên, vẫn còn lại một điều cần giải quyết, đó là văn hóa tranh luận những vấn đề không cùng quan điểm giữa những người trong gia đình.
Quan tâm, nhận định và tranh luận là để thêm hiểu rõ mọi mặt của vấn đề, và chấp nhận những khác biệt, chứ không phải để mâu thuẫn, hiềm khích, thậm chí bới móc những điểm yếu của nhau ra, làm tổn thương và mất hòa khí.
Quan tâm đến các vấn đề xã hội là tốt, nhưng cũng phải được định hướng vào những vấn đề thật sự hữu ích, đặc biệt là với các con của em. Tuổi của các cháu còn nhỏ, nên những vấn đề xã hội cùng những phân tích, nhận định, đánh giá của người lớn cần phải được đưa vào tư duy của các cháu một cách chọn lọc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của các cháu vào cuộc sống.
Còn một cách nữa, nếu không thể điều chỉnh những vấn đề trên thì gia đình nên thống nhất: tránh tranh cãi những gì không thể thống nhất với nhau được. Hòa khí trong nhà vẫn là điều quan trọng nhất, cớ sao lại phải ghét bỏ, tức giận nhau chỉ vì chuyện của bên ngoài?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn