|
Đến hẹn lại lên, mỗi độ tết đến, xuân về, những hộ trồng nhiều mai, nhất là các điểm kinh doanh mai tết phải thuê người lặt lá mai (thường vào các ngày từ 14 - 16 tháng Chạp hàng năm, tùy thuộc khí hậu, thời tiết). Năm nay, do mưa muộn nên công việc này bắt đầu từ ngày 13 và kéo dài đến ngày 17, 18 tháng Chạp).
Tiến sỹ Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: “ Năm nay, do thời tiết diễn biến rất bất thường, trên 30% mai ghép lẫn mai y (mai trồng thiên nhiên) có khả năng nở sớm, không chỉ ảnh hưởng đến người trồng mai mà còn ảnh hưởng đến những người “lặt mai” thuê hàng năm”.
Còn ông Tiêu Hùng Minh, phó ban đại diện HTX làng Mai Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì cho hay: “Việc lặt lá đòi hỏi người lặt khéo léo, cần mẫn, lặt đúng cách để không bị hư cây mà vẫn có được những đóa mai đẹp như ý muốn”.
|