PNO - Nhiều nghệ nhân,nghệ sĩ không giấu nổi tiếng thở dài khi nhìn nơi thờ tự của tổ nghiệp nhuốm màu tàn phai, có thể đổ sập bất cứ lúc nào...
![]() |
| Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Cổ Nhạc, còn có tên chữ và tên thường gọi là Cổ Nhạc Từ, tọa lạc tại số 5 kiệt 127 (số cũ 63/6) đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 10, khu vực 3 phường Thuận Hòa, nay thuộc phường Phú Xuân, TP Huế. |
![]() |
| Cổ Nhạc Từ được xây dựng trên sở đất có diện tích là 144,6m2, mặt nhìn về hướng nam và gồm có các công trình kiến trúc gồm cổng và hệ thống tường thành, tiền đường, nội điện và sân vườn. |
![]() |
| Đất xây dựng Cổ Nhạc Từ nguyên là khu vực Tân Miếu (sau đổi tên là Cung Tôn miếu) do vua Thành Thái tạo lập năm 1891 để thờ phụ hoàng là vua Dục Đức. Năm 1899 thần khám Cung tôn Huệ Hoàng Đế Dục Đức chuyển về thờ tại Điện Long Ân, miếu Cung Tôn bị phế bỏ. |
![]() |
![]() |
| Năm 1966 bà Hoàng Thị Cúc tức Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, vợ vua Khải Định, đồng ý cho ban cổ nhạc Đại Nội sử dụng để xây dựng từ đường. Lễ thượng lương tổ chức vào ngày 1/8 năm Bính Ngọ tức ngày 25/9/1966. Cổ Nhạc Từ được Hội Ca nhạc truyền thống Huế quản lý và sử dụng cho đến ngày nay. |
![]() |
| Ngày 20/1/2010 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây đã ký quyết định 160/QĐ-UBND công nhận Cổ Nhạc Từ là di tích lịch sử văn hóa. |
![]() |
| Trải qua 60 năm tồn tại hiện di tích này đã xuống cấp trầm trọng, toàn bộ phần mái ngói ở trên gian thờ phải bên trong hiện đã đổ sập xuống án thờ. |
![]() |
| Hệ thống cột kèo, ngói âm dương trong di tích này đã rệu rã, hư hỏng. |
![]() |
| Từ lúc được công nhận Di tích văn hóa đến nay Cổ Nhạc Từ chưa được trùng tu tôn tạo. Được biết, trong bản báo cáo “Kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế giai đoạn 2017 – 2022” ngày 24/3/2023, Sở Văn hóa và Thể Thao đã đề nghị UBND TP Huế đầu tư kinh phí trùng tu để tạo điểm sinh hoạt truyền thống của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công hoạt động trong ngành âm nhạc truyền thống Huế Cổ Nhạc Từ. Nhưng hơn ba năm rồi đề án này vẫn chưa thực hiện, trong khi đó di tích ngày mỗi xuống cấp trầm trọng. |
![]() |
![]() |
| Cổ Nhạc Từ là từ đường thờ tổ sư của bộ môn ca nhạc truyền thống Huế, một loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời và có vị trí quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. |
![]() |
| Đây là nơi thờ chư hương liệt vị tiền hậu nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca công, nam nữ quá cố đã có nhiều công đức to lớn khai sáng dựng xây tinh anh lễ nhạc và trao truyền tài nghệ âm nhạc cho các thế hệ nối tiếp. |
Cổ Nhạc Từ có mối liên quan mật thiết với quá trình phát triển nền âm nhạc dân tộc nói chung và bộ môn ca nhạc truyền thống Huế nói riêng. Di tích này còn thể hiện sự “gặp gỡ và kết hợp hài hòa” của hai dòng nhạc bác học cung đình và dòng nhạc dân gian Huế. |
![]() |
| Hiện nay Cổ Nhạc Từ đã xuống cấp, đổ nát nghiêm trọng. Do đó, ngày lễ hội 16 tháng 3 âm lịch năm nay (nhằm ngày 2/5/2026) Hội Ca nhạc Truyền thống Huế không thể tổ chức lễ tế tổ theo quy mô lớn, trọng thể như các năm trước. Các nghệ sĩ, diễn viên vào viếng dâng hương tổ nghề nhiều người phải đội cả mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng ra phía trước nhà thờ do cảm thấy không an toàn khi cột kèo, đồn tay, mái ngói âm dương ở di tích này có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào |
![]() |
![]() |
![]() |
| Theo thời gian, Di tích nhà thờ Cổ Nhạc Từ đã dần xuống cấp, cũ kỹ. Nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ không giấu nổi tiếng thở dài cảm thán khi nhìn nơi thờ tự của tổ nghiệp nhuốm màu tàn phai, thiếu an toàn. |
![]() |
| Nhà thơ Võ Quê - nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ nhiệm CLB ca Huế thính phòng cho biết Cổ Nhạc Từ là một di tích có giá trị tiêu biểu, đặc sắc về mặt lịch sử và văn hóa, một bộ phận hợp thành quần thể di tích cố đô, di sản văn hóa của nhân loại. Đây còn là một thiết chế văn hóa nghệ thuật độc đáo có vị trí không kém phần quan trọng trong nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc trên quê hương TP Huế. |
![]() |
| Cổ Nhạc Từ là nơi quy tụ đông đảo hội viên và khách tri âm mộ điệu gần xa tiến hành các hoạt động có ích cho Hội, có lợi cho nghề nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy ngày càng tốt hơn bộ môn Ca Huế, Nhã nhạc. "Chúng tôi đại diện cho anh em nghệ sĩ, nhạc công khẩn thiết đề nghị TP Huế, ngành văn hóa, khẩn cấp lên phương án trùng tu, nếu không di tích này có thể đổ sập bất cứ lúc nào", nhà thơ Võ Quê bức xúc. |
Thuận Hóa
| Chia sẻ bài viết: |
Dưới mái nhà Báo Phụ nữ TPHCM, những phóng viên mảng Văn hóa - Văn nghệ đã cùng nhau đi qua nhiều chặng đường.
Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031).
Nghệ thuật biểu diễn với nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá rất giàu tiềm năng
Hội sách Thiếu nhi TPHCM 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay góp phần mang tri thức đến tận chung cư, xóm trọ và các tỉnh vùng sâu.
Chương trình hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Vì cộng đồng không ma túy", đồng thời chào mừng nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của thành phố.
Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ sáu dự kiến mang đến hơn 100 hoạt động dành cho trẻ em
Hội sách Thiếu nhi 2026 khẳng định sứ mệnh hành động vì cộng đồng, bình đẳng tiếp cận tri thức và góp phần phát triển tư duy thế hệ trẻ.
Hiện vật nặng gần 29 tấn, nằm trong lớp cát khô suốt khoảng 80 năm nhưng vẫn được bảo tồn trong tình trạng hiếm thấy.
Hội Âm nhạc TPHCM vừa tổ chức kỳ đại hội đầu tiên, đánh dấu sự hợp nhất nguồn lực từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Lần đầu tiên sau khoảng 220 năm, mặt tiền phía tây của đền Parthenon ở Hy Lạp được nhìn thấy gần như trọn vẹn.
Hát bội mừng 50 năm thành phố mang tên Bác với chương trình "Sắc - ấn ngọc Nam phương".
Di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể “sống” khi có người thực hành, truyền dạy, sáng tạo.
Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức đại hội toàn thể lần I (nhiệm kỳ 2026 - 2031).
Triển lãm ảnh là một dịp đánh dấu hành trình hơn 20 năm cầm máy dấn thân băng qua khắp mọi miền đất nước của Nhiếp ảnh gia Hồ Vũ.
Đại hội Hội Âm nhạc TPHCM định hướng chặng đường mới cho hoạt động âm nhạc TPHCM. Trong đó, có việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Tổ chức biểu diễn.
Thiếu sân khấu dành cho nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc là vấn đề không mới ở nhiều địa phương, trong đó có TPHCM.
Kiến trúc sư Lưu Hướng Dương được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031).