PNO - Dẹp một gánh hàng rong có lẽ không phải là điều khó. Khó hơn là phá vỡ suy nghĩ “rồi cũng đâu lại vào đấy” đã bám rễ trong chính chúng ta.
| Chia sẻ bài viết: |
Thanh viễn 26-01-2026 13:52:00
Nếu nói về vỉa hè thì đây là vấn đề mà tác giả nên tìm hiểu nghiêm túc, và phải hiểu được tận gốc rễ , căn cơ của vấn đề mà nó phải đi xa, đi sâu và rộng hơn về nguyên nhân và đặt câu hỏi tại sao chứ không nên nghĩ đơn thuần vỉa hè là của người đi bộ ko...từ đó thì mới có góc nhìn đúng và trúng về vấn đề.... tác giả thuộc thế hệ nào, tác giả có tìm hiểu gì về nếp sống, văn hóa sinh hoạt, nếp sống cũng như là cả những vấn đề gắn với vỉa hè ko
Phan hung 25-01-2026 12:09:48
Biện pháp để dẹp luôn:nhắc lần 1 dẹp xong bày ra vỉa hè,quay phim từng vị trí con người đó.Lần 2 xử lí phạt tiền,phạt lần 1 tái tiếp diễn phạt nhân đôi lên tới khi hết tài chính thì họ chấp hành và nghe lời.Còn dẹp vỉa hè xong thì tìm kiếm vị trí để họ còn mưu sinh cuộc sống.Đất nhà nước còn nhiều lắm.
Hồ Văn 25-01-2026 08:34:00
Bài viết quá chuẩn , cần giải quyết thấu tình đạt lý nhưng cũng phải nghiêm để giải quyết dứt điểm, người dân đã quá mệt mỏi tình trạng này lắm rồi.
Phần mai 24-01-2026 23:20:00
Buôn bán vỉa hè hàng rong là vì cuộc sống mưu sinh họ đâu có phạm tội gì.Thay vì dẹp bắt thì mỗi phường nên dành 1 khu chợ họ tập trung lại buôn bán quy định giờ giấc rõ ràng và vệ sinh sạch sẽ sau khi dọn hàng
Nguyễn Văn Bảo 24-01-2026 19:50:00
Ăn sổi ở thì... chính quyền phải tạo điều kiện nơi buôn bán cho người Dân đừng dùng quyền lực và lời nói suông... sẽ bền vững.
Nguyễn đình Quân 24-01-2026 14:03:43
Lấn chiếm vỉa hè đã từ lâu trở thành một thói quen mà trên cả nước mọi người cho là bình thường , thói quen này là do luật không nghiêm , và tác hại do lấn chiếm thì ai cũng hiểu . Cách thực luật hiện như hiện nay tại nhiều thành phố thực sự chưa đồng nhất và không đem lại hiệu quả , theo tôi nếu luật áp dụng đồng loạt , liên tục , không nhân nhượng như áp dụng luật đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc (không đội mũ bảo hiễm khi tham giao thông không phân biệt thành phố hay nông thôn đều bị xử phạt ) , đồng loạt truyền thông liên tục trên các phương tiện truyền thông và ra quân trấn áp trên toàn quốc , từ thành thị đến thôn quê thì tôi tin chắt sẽ thành công . Địa phương nào không thực hiện được thì chủ tịch địa phương đó chịu trách nhiệm .
Chuoihua 24-01-2026 11:03:19
Sao dọn dẹp vỉa hè cơ quan chức năng nên ra quy định xử phạt chủ sở hửu nhà để xảy ra lấn chiếm vỉa hè theo cấp tăng dần mức phạt theo số lần vi phạm nếu chủ nhà là ngừoi không cho cho thuê mặt bằng trước nhà hoặc tự lấn chiếm vỉa hè thì sẽ không xảy ra tình trạng cơ quan chức năng ra quan xử lý
H.C 24-01-2026 09:06:42
Bài viết quá hay!
Phát 24-01-2026 08:58:21
Ngay cả chính quyền cũng vi phạm thì nói ai bây giờ!. Đường Lê Văn Lương xã Nhà Bè gần ngã 3 Đào Sư Tích kế bên trụ sở khu phố người bán hàng lấn hết lề đường rồi xây gạch trên lề đường rồi 2 trụ sở khu phố cũng để xe chiếm hết vỉa hè. Vậy ai xử ai ai xử bây giờ?!.
Phát 24-01-2026 08:52:51
Cái cốt lõi là Chính quyền có thật sự làm hay không!. Như báo đã nói đến đường Lê Văn Lương xã Nhà Bè. Ngay cạnh bên Trụ Sở Khu Phố (gần ngã 3 ĐÀO SƯ TÍCH) người dân lấn chiếm mua bán xây gạch trên vía hè rồi cũng chính chính quyền để xe bít luôn lối đi bộ thì nói ai ai nói bây giờ?!.
Khang Nguyen 24-01-2026 06:41:26
Trách nhiệm này nó thuộc về ý thức chấp hành của người dân kèm theo đó một ban điều hành khu phố cần nhắc nhở liên tục
Ngũ thy hào 24-01-2026 03:05:28
Phải làm thật nghiêm như bác Nguyễn Ngọc Hải
Duong nguyen 23-01-2026 21:39:25
Không cấm xe máy thì còn lâu mới dẹp được hàng rong lấn chiếm vỉa hè.
MaiHoa 23-01-2026 19:21:21
Không muốn thay đổi NHƯNG cứ phàn nàn ĐẤT NƯỚC KHÔNG VĂN MINH
vinhdk 23-01-2026 12:51:39
Bài viết quá hay & sâu sắc! & ...cuối cùng hình như tác giả cũng 'bế tắc' về cái gọi là: "văn minh vỉa hè" !?! này.