Đêm nhạc sẽ mang đến cho khán giả yêu thích nhạc cổ điển 3 kiệt tác trường tồn của 2 nhà soạn nhạc hàng đầu là Franz Schubert và Giacomo Puccini.
 |
| Nhà soạn nhạc người Áo Schubert (1797 - 1828) và nhà soạn nhạc người Ý Pucini (1858 - 1924) |
Đó là Messa di Gloria - tác phẩm mang nhiều đặc trưng của thể loại opera, trang trọng và thâm thúy, được sáng tác cho dàn nhạc và hợp xướng với các nghệ sĩ giọng tenor (nam cao) và baritone (nam trung). Messa di Gloria được Puccini viết khi mới 18 tuổi, hàm chứa cảm xúc và giai điệu tươi mới, sống động, giàu âm sắc và chất thơ. Tác phẩm báo hiệu cho sự ra đời những tác phẩm opera lớn của Puccini sau này (La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot).
 |
| Nghệ sĩ Phạm Trang (tenor) và Đào Mác (baritone) sẽ trình bày tác phẩm Messa di Gloria - Ảnh: HBSO |
Cùng với đó là Rosamunde Entr'acte số 3 cung Si trưởng và bản giao hưởng số 5 cung Si giáng trưởng của Schubert. Trong đó, bản giao hưởng số 5 cung Si giáng trưởng được sáng tác vào năm 1816 khi Schubert chỉ mới 19 tuổi. Giai điệu ấm áp, sắc sảo, tươi vui cùng đoạn Adagio của bản nhạc được đánh giá rất cao. Các chuyên gia cho rằng, sự ngưỡng mộ đối với thiên tài âm nhạc Mozart đã tạo nên nền tảng nghệ thuật cho Schubert. Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm của Schubert tương đồng với chủ nghĩa nhân văn trong tác phẩm của Mozart.
 |
| Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc - Ảnh: HBSO |
Theo đại diện HBSO, đêm nhạc không chỉ tôn vinh những tác phẩm không thể phai mờ của Schubert và Puccini mà còn góp phần thể hiện tầm ảnh hưởng của các nhà soạn nhạc đối với lịch sử âm nhạc hàn lâm.
Đông A