PNO - Khuya 29/3, công nhân tích cực làm việc xuyên đêm để thoát dỡ trạm thu phí đường hầm Thủ Thiêm để trả mặt bằng cho người tham gia giao thông. Việc tháo dỡ được tiến hành trong vòng gần 1 tháng.
Trạm thu phí hầm Thủ Thiêm được xây dựng năm 2011, dự kiến thu phí trong năm 2012. Tuy nhiên do nhà nước quy định thu phí sử dụng đường bộ, bãi bỏ thu phí ở các công trình có vốn ngân sách đầu tư nên từ năm 2011 đến nay, trạm thu phí này ngưng hoạt động.
Khuya 29/3, các công nhân tiếp nhiêu liệu cho phương tiện để tiến hành tháo dỡ phần mái che trạm thu phí và đập bỏ phần bê tông.
Công nhân lắp biển báo rào chắn để cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông, chủ yếu là ô tô, do xe gắn máy lâu nay đã được quy định không lưu thông qua hầm từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại đầu hầm Thủ Thiêm kéo dài đến khu vực trạm thu phí này gây ảnh hưởng lớn tới việc lưu thông của người dân. Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất thành phố cho phép tháo dỡ trạm, giúp thông thoáng lối ra vào hầm, tận dụng một số thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn.
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, tháng 11/2017, lượt ôtô qua hầm tăng hơn 2,9 triệu lượt, lượt xe máy qua hầm tăng 9 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.
Giữa đêm khuya, nhóm công nhân được xe cẩu đưa lên cao để tháo dỡ phần mái che.
Trạm thu phí cách cửa hầm Thủ Thiêm 340m, có 12 cabin với 10 làn thu phí. Công nhân dùng tấm bạt lớn để che chắn đảm bảo an toàn cho các phương tiện xe ô tô lưu thông phía dưới.
Một công nhân tập trung cắt thanh chắn sắt trên mái che trong đêm 29/3.
Hai xe đào được huy động để đập phần bê tông trước cửa hầm, trả lại mặt bằng cho người tham giao giao thông.
Dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô được đục bỏ.
Các thanh sắt lớn được xe cẩu đưa ra ngoài.
Chị Tiên (quê Thanh Hóa) đang tranh thủ dọn dẹp sau khi tháo dỡ được một phần mái che.
Anh Nguyễn Trọng Châu (trái) và anh Phong phụ trách phần việc đục bê tông, tranh thủ nghỉ ngơi sau giờ làm việc vất vả.
Dự kiến đến ngày 16/4, công tác tháo dỡ sẽ hoàn tất.