Chuyển đổi 41.647ha đất lúa, tăng thu nhập cho nông dân An Giang

30/06/2026 - 17:14

PNO - Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, giảm rủi ro do độc canh cây lúa, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Chiều 30/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030”.

Theo UBND tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025 đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 41.647ha, đạt 71% so với kế hoạch. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hằng năm 27.131ha, chuyển đổi sang trồng cây lâu năm 5.455ha, chuyển đổi sang mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 9.060ha...

An Giang là địa phương sản xuất lúa và xuất khẩu gạo chủ lực vùng ĐBSCL... Ảnh: Huỳnh Trọng
An Giang là địa phương sản xuất lúa và xuất khẩu gạo chủ lực vùng ĐBSCL... Ảnh: Huỳnh Trọng

Theo khảo sát, việc chuyển đổi sang cây hằng năm tập trung vào các loại cây rau màu, cây họ bầu bí, cây có củ, cây thực phẩm ngắn ngày, sen và các loại cây trồng có lợi thế thị trường; chuyển đổi sang cây lâu năm tập trung vào các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như sầu riêng, mít, xoài, nhãn, chuối và một số cây ăn trái đặc sản khác; chuyển đổi sang mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản chủ yếu gồm lúa - tôm, lúa - cua, lúa - thủy sản nước lợ và lúa - cá nước ngọt… hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 - 3 lần so với sản xuất lúa thuần; đồng thời góp phần cải thiện môi trường đất và nước, giảm áp lực sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng nông sản và tăng khả năng chống chịu trước các tác động bất lợi của thời tiết…

Chuyển đổi sang mô hình tôm - lúa ở An Giang cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Huỳnh Trọng
Chuyển đổi sang mô hình tôm - lúa ở An Giang cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Huỳnh Trọng

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, giảm rủi ro do độc canh cây lúa, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho rằng, lâu nay An Giang được biết đến như một trong những “vựa lúa” lớn nhất của cả nước. Thành tựu ấy được đo bằng diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng. Tuy nhiên, trong một thế giới đang thay đổi nhanh bởi biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh và những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành lúa gạo An Giang cần chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng đa giá trị; từ chuỗi ngành hàng sang hệ sinh thái ngành hàng; từ người nông dân sản xuất sang làm nghề; từ hợp tác xã cung cấp dịch vụ sang hợp tác xã kiến tạo cộng đồng; từ thương lái truyền thống đến đối tác chiến lược; từ trung tâm sản xuất đến trung tâm đổi mới sáng tạo…

ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho rằng,
Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu. Ảnh: CTV

Ông Lê Minh Hoan cũng gợi ý với nông dân An Giang về việc làm nông nghiệp hiện nay cần áp dụng công nghệ cao và cả trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cần tận dụng tối đa nguồn rơm rạ để áp dụng các mô hình tuần hoàn nhằm tạo ra thêm lợi nhuận, tránh đốt bỏ lãng phí như trước đây.

Ông cũng gợi ý với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc nghiên cứu thành lập “Hội đồng lúa gạo tỉnh An Giang”, với nhiều thành phần tham gia, nhằm xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng lúa gạo lâu dài, có hướng đi bài bản, tăng cường liên kết chặt chẽ, thích ứng với tình hình mới…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI