Theo cáo trạng, năm 2008 anh Đào Minh Thiện - Giám đốc Công ty TNHH Thép Việt Kim tuyển dụng Trương Văn Út vào làm thủ kho kiêm giao nhận hàng sắt thép của công ty nhập từ nước ngoài về qua các cảng trên địa bàn quận 7. Trong thời gian làm việc tại đây, Út quen với Mai Yến Tuyết là người mua sắt phế liệu.

Các bị cáo tại phiên xử
Út được giao nhiệm vụ nhận sắt thép để nhập kho tại các cảng và được uỷ quyền ký xuất hàng ra khỏi kho ở cảng khi công ty yêu cầu. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu sự giám sát của công ty trong thời gian dài, Út đã nhiều lần chào mời Tuyết có một lượng thép tồn kho tại cảng của các công ty cần bán, Tuyết mua thì Út lo thủ tục xuất sắt ra khỏi cảng hợp lệ và cho mua thiếu.
Tuyết đã bắt mối với các doanh nghiệp có nhu cầu mua sắt thép để sang tay kiếm lời. Từ tháng 5/2010 đến tháng 8/2010, Út đã lấy sắt thép của công ty bán cho Tuyết 8 "phi vụ".
Tổng số sắt thép mà Út đã chiếm đoạt của Công ty Việt Kim trong 8 lần mua bán với Tuyết là gần 269 tấn, trị giá gần 4 tỷ đồng.
PHAN HỒNG