PNO - Hơn 10 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, tài sản lớn nhất tôi tích cóp được là những sao kê chuyển khoản đóng hụi mỗi tháng.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Công quân 02-03-2026 11:55:28
Sao mỗi tháng đóng 15 đến 17 triệu mà gần 2 năm rút về 500 triệu. Tào lao
Út Nhị
Mỗi dây 10trieu. Bà ý chơi 2 dây. 3_5 trieu kia là tiền lời. Nên ng chơi trừ ra. Thay vì 2 dây là 20tr nhưng tiền lời ngta trừ ra . Đóng chỉ chừg đó.
Sa Ha 01-03-2026 22:09:19
Thời buổi nầy mà còn chơi hụi hè !
Thôi cứ cho là kỷ niệm xương máu, mong bạn mau bình tâm và giữ gìn sức khoẻ.
Huỳnh Lê Lan Khanh 01-03-2026 20:02:33
Mỗi tháng thay vì đóng 15-17 triệu tiền hụi thì mua 1-2 chỉ vàng, tự mình cất cho chắc ăn.
Sampanhle 01-03-2026 15:24:47
Nghe tới từ hụi là ace nhà tôi tởn tới già. Năm 1990 Bà già tôi bả bị giựt hụi tập thể, cứ thế bả vay NH để bù vô ( Bà già tôi sống hiền và huy tín), có người giựt của bả hơn 2 cây vàng thời đó....sau đó bả bể nợ và trả đã hết. Năm đó ace tôi rất khổ việc học hành năm 11, 12 ,đại học đó đang. Và cuối cùng những người giựt hụi giờ họ đều khổ
Lê Châu 01-03-2026 09:23:45
Đừng chơi hịu nữa. Khi mà tiền gôm cho chủ hịu nhiều rồi, họ sinh lòng tham mang đi tiêu sài hay chiếm đoạt đầu tư vào chuyện cá nhân của họ, sớm hay muộn họ cũng cao chạy xa bay thôi. Có cái gì bảo đảm đâu. Còn ai chơi mà hốt hịu đầu cũng coi chừng chọ bỏ trốn trước. Đường nào cũng có khả năng mất vốn.
Phạm Quang Chung 01-03-2026 05:39:58
Ông bà mình nói , Tham là thâm , cô này còn non và xanh lắm
Võ Hồng Hải
Nói phải nghĩ chứ bạn. Họ tham chỗ nào vậy. Chơi hụi là để tích cop chứ có phải đầu tư coin, forex gì đâu mà bảo tham.
Ngô Trúc Lan 28-02-2026 19:13:42
Chuyện này củ lắm rồi và không có gì lạ,tiền bạc và lòng tin đặt vào những người uy tín hảo và cứ ngỡ có chỗ sinh lợi tốt hơn ngân hàng , không cần đến cả bảo hiểm..
Tringuyen 28-02-2026 17:10:24
Ngày xưa tôi cũng tham gia chơi hụi ở xóm cũng đợi cuối mới hốt và bị giựt hụi khoảng 30 triệu đồng, nên sau này tôi không bao giờ dám chơi nữa