Với chiêu thức không mới, các đối tượng lừa đảo đang tiếp tục hoạt động trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tiền của khách du lịch có nhu cầu đặt phòng tại các khu, điểm du lịch vào mùa cao điểm.
Chị Phan T.T.N. (27 tuổi, Đà Nẵng) cho biết, dịp lễ 30/4, chị có dự định đi du lịch ở Măng Đen cùng gia đình nhằm khám phá và trải nghiệm không khí vùng cao nguyên.
Tuy nhiên, do ở xa và muốn chọn lựa chỗ nghỉ dưỡng lý tưởng, chị đã tìm review các cơ sở lưu trú tốt ở thị trấn này. Trong đó, chị chọn Măng Diang Boutique Hotel là cơ sở lưu trú được đánh giá tốt trên mạng. Vào 1 fanpage có hơn 10.000 lượt thích, 20.000 lượt theo dõi, cùng các hình ảnh được cập nhật thường xuyên, chị tin tưởng trao đổi với admin và được hướng dẫn tận tình từ các tiện ích về giá cả, dịch vụ, không gian…
Sau đó, kẻ lừa đảo đã thông tin mức giá 1 phòng đôi cho 2 đêm là 1,6 triệu đồng, cọc 50%; nếu chuyển hết thì được giảm 5%.
Với chiêu bài đã được một số vụ lừa đảo đặt phòng trên cả nước dùng là “chờ hệ thống xác nhận hoá đơn cọc phòng” và “hoá đơn thanh toán điền sai nội dung mã code đặt phòng”. Sau đó, kẻ lừa đảo đưa một đường link Facebook cá nhân thông báo là nhân viên kế toán để khách hàng làm việc xác nhận lại thông tin bị ghi sai, rồi dẫn dụ khách hàng với các hình ảnh giao dịch không thành công, xin thông tin ngân hàng thụ hưởng của khách hàng để làm thủ tục hoàn tiền…
Nghe người thân trước đó đã nói về các trường hợp lừa đảo đặt phòng trên mạng, chị N. tỉnh táo dừng lại và hỏi kỹ thì đối tượng chặn tài khoản.
 |
| Kẻ lừa đảo dùng số tài khoản (trong khoanh đỏ) để nhận tiền |
 |
| Những cách thức mà kẻ lừa đảo dẫn dụ nạn nhân |
Tương tự, trên nhóm Facebook review Măng Đen Tất Tần Tật từ tháng Hai đã đăng cảnh báo: Lừa đảo lên ngôi... Các bạn cần đặt phòng ở Măng Đen thì cứ vào Google Maps tìm homestay hoặc khách sạn rồi liên hệ theo thông tin trên Maps nhé. Đừng đặt qua fanpage vì dễ bị lừa mất tiền cọc. Có người cho biết suýt bị lừa với hình thức này.
Sáng 15/4, trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Đặng Đình Toán - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Kon Plông, Kon Tum - cho biết: Ở Măng Đen chúng tôi có trang chính thống của huyện là dulichmangden.com và các fanpage chính thống của huyện. Tuy nhiên, đã xảy ra trường hợp nhiều du khách ở xa không biết bị kẻ lừa đảo đưa hình của các homestay, khách sạn đẹp lên các fanpage giả để chiếm đoạt tiền.
Ông Toán cho biết ngay từ đầu năm đã tổ chức gặp mặt các gia đình làm du lịch trên địa bàn để quán triệt về vấn đề này. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo Công an thị trấn Măng Đen nắm bắt tình hình và kiểm tra các thông tin phản ánh lừa đảo.
Lê Đình Dũng