Chợ Bình Tây được xây dựng vào năm 1928 với diện tích khoảng 25.000 m2, chợ Bình Tây (quận 6, TP. HCM, người dân vẫn hay gọi là khu Chợ Lớn) được xem là một trong năm ngôi chợ cổ xưa nhất đất Sài Thành với lối kiến trúc cổ.
Không chỉ là địa điểm buôn bán sầm uất nhất TP.HCM, chợ Bình Tây còn là nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan
Trải qua thời gian dài gần 90 năm sử dụng, đến nay chợ Bình Tây đang xuống cấp ngày càng trầm trọng. Được biết, vào năm 1992, chợ đã qua một lần sửa chữa, nâng cấp thêm một tầng lầu để tăng số lượng sạp, nhằm phục vụ du khách đến tham quan và mua hàng hóa nhiều hơn. Sau thời gian đó đến nay, chợ Bình Tây lại tiếp tục hư hỏng ở nhiều hạng mục.
Những mảng bê tông bị nứt toát làm lộ ra những thanh sắt bị hoen gỉ
Chị Châu Kim Thoa ( 53 tuổi, tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Tây) cho biết: “ Khu chợ gần đây bị xuống cấp nghiêm trọng, cách đây không lâu khi khách đang đứng mua hàng trước quầy của tôi thì một miếng vôi vữa bả trần lớn rơi xuống suýt trúng đầu làm khách vô cùng hoảng hốt không dám đứng mua hàng nữa”
Một tiểu thương ở sạp số 916 chia sẻ: “ chúng tôi đứng bán hàng mà cứ phập phồng lo sợ bê tông rớt xuống trúng đầu. Không lẽ đứng bán hàng mà phải đội nón bảo hiểm?”.
Những miếng bê tông, vôi vữa lớn rơi xuống được người dân gom lại
Những hoa văn trang trí cổ xưa
Ở những vị trí bị mưa dột các tiểu thương phải dùng bao nilong phủ lại và làm một ống dẫn nước ra ngoài như thế này khiến cho khu chợ cổ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó
Ở những vị trí vôi vữa thường xuyên rơi xuống các tiểu thương dùng lưới chắn lại như thế này. Chị Trần Thị Kim Hạnh ( 43 tuổi, ngụ quận 3) chia sẻ: “ gần đây mỗi lần đến chợ mua hàng tôi rất lo lắng vì những miếng bê tông phía trên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt hôm qua xem báo thấy ngôi nhà cổ ngoài Hà Nộ bị sập tôi càng lo lắng hơn rất nhiều”
Một góc nhếch nhác nhìn từ góc phía sau khu chợ
Những chỗ tường bị hư hỏng trơ cả lõi thép được trám lại sơ xài như thế này
Một mảng tường lớn gần sạp 1009 đã bị nức toát như thế này
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 6 cho biết, hiện tại cơ quan chức năng đã có kế hoạch tu sửa lại Chợ Bình Tây. Tổng mức đầu tư dự kiến để thực hiện dự án nâng cấp sửa chữa toàn diện khu chợ này là 105 tỷ đồng. Đây là công trình xã hội hóa nên mỗi chủ sạp kinh doanh đóng 80 triệu đồng để thực hiện dự án. Giai đoạn đầu, thu tạm ứng tiền hợp đồng thuê quyền sử dụng sạp đối với các hộ đang kinh doanh là 40 triệu đồng/sạp. Số tiền còn lại thu trong các giai đoạn tiếp theo.
Trong thời gian tu sửa chợ các tiểu thương buôn bán ở đây phải di dời đi nơi khác. Tuy nhiên hầu hết các tiểu thương đều nhất trí cao với dự án tu sửa này. Việc nâng cấp sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và phát triển, mang lại hiệu quả cho tiểu thương nhưng bên cạnh đó cũng phải đảm bảo việc gìn giữ, bảo tồn công trình kiến trúc cổ để hấp dẫn khách du lịch.