Bộ GD-ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra an toàn, chưa phát hiện lộ lọt đề thi

12/06/2026 - 15:45

PNO - Chiều 12/6 tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Ảnh: U.N
Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Ảnh: U.N

Tại họp báo, ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) - cho biết, kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm 2025, là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên tất cả các khâu của kỳ thi được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025. Trong đó, 1.213.695 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,18%. Kỳ thi được tổ chức tại 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi.

Bộ GD-ĐT đánh giá công tác tổ chức thi diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm; hệ thống văn bản hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra được thực hiện đầy đủ tại các địa phương.

Năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ vận chuyển đề thi qua hệ thống chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật. Đây là năm thứ hai áp dụng hình thức này và được đánh giá giúp giảm chi phí, thuận tiện trong tổ chức, đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai thi trên máy tính trong thời gian tới.

Đáng chú ý, công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được tăng cường. Nhiều địa phương đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay tại các điểm thi nhằm phát hiện điện thoại di động và các thiết bị công nghệ cao. Theo Bộ GD-ĐT, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện tình trạng lộ, lọt đề thi trên internet như từng xảy ra ở một số năm trước.

Về vi phạm quy chế thi, cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ, trong đó 69 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi và 5 trường hợp sử dụng tài liệu. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Trong số đó có một số thí sinh sử dụng điện thoại để gửi đến AI giải đề. Hiện cơ quan công an địa phương đang xác minh, xử lý theo quy định. Khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết sau khi phát hiện các trường hợp mang điện thoại vào phòng thi, lực lượng chức năng đã phối hợp xác minh mục đích sử dụng thiết bị của từng thí sinh. Kết quả điều tra sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình xác minh.

Theo Bộ GD-ĐT, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo đã được dự báo từ trước kỳ thi. Vì vậy, ngành giáo dục phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay tại một số địa phương.

Đại diện Bộ Công an cho biết việc sử dụng công nghệ để phát hiện hành vi gian lận bằng công nghệ bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Một số địa phương triển khai quét an ninh trước khi thí sinh vào phòng thi đã góp phần hạn chế vi phạm quy chế và bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Theo đánh giá bước đầu của Bộ GD-ĐT, đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng cấu trúc đã công bố, có sự phân hóa phù hợp để vừa phục vụ xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8 giờ ngày 1/7. Sau đó, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo công tác chấm thi, đối sánh dữ liệu, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo đúng quy định.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI