 |
| Luật Lese majeste của Thái Lan bảo vệ Quốc vương Maha Vajiralongkorn và gia đình ông khỏi những lời chỉ trích, có mức án tối đa 15 năm cho mỗi hành vi phạm tội - Nguồn ảnh: BLOOMBERG |
Trong một tuyên bố, Tổ chức Luật sư Nhân quyền Thái Lan (TLHR) cho biết, tòa án hình sự đã kết án Phuritikon Sarakul 30 năm tù giam do các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của anh ta từ năm 2021-2022.
Vào tháng 12/2025, người đàn ông 43 tuổi đang sống bên ngoài Thái Lan này đã bị kết án vắng mặt 20 năm tù do các bài đăng riêng biệt trên internet.
Như vậy, khi tổng hợp các bản án, người này phải ở trong tù nửa thế kỷ. "Đây là một trong những bản án khắc nghiệt nhất theo mục 112 trong lịch sử" - TLHR viết.
Các nhóm nhân quyền và các nhà phê bình cho rằng, Luật Lese majeste từ lâu đã được sử dụng để bóp nghẹt bất đồng chính kiến và bịt miệng các đối thủ chính trị.
Theo TLHR, kể từ năm 2020, có ít nhất 289 người đã bị buộc tội theo luật này.
Năm 2024, một người bán quần áo đã bị kết án 50 năm tù do xúc phạm chế độ quân chủ qua các bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân. Năm 2025, một cựu công chức bị kết án 43 năm tù nhưng được ân xá sau 8 năm ngồi tù.
Trọng Trí (theo Bangkok Post)