edf40wrjww2tblPage:Content
Người nhà bệnh nhi cho biết, đến ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, bé bắt đầu bỏ bú, khi khóc hàm bị đóng khít và xuất hiện triệu chứng co gồng, ưỡn người. Bé ăn ít dần so bình thường. Bé H. cũng chưa bao giờ chích vắc-xin ngừa uốn ván.
Sau khi được BV Củ Chi chẩn đoán mắc uốn ván, bệnh nhi được chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị. Hiện bé H. được điều trị thuốc an thần, kháng sinh, hỗ trợ thở oxy và tiếp tục theo dõi. Bác sĩ cho bệnh nhi được nuôi bằng cách truyền dịch qua tĩnh mạch.
VĂN THANH