
Bị cáo Cường tại phiên tòa
Theo cáo trạng, hai anh em Đinh Xuân Trường (SN 1972) và Đinh Xuân Cường ở sát nhà nhau nhưng thường xảy ra mâu thuẫn nên “đèn ai nấy tỏ”.
Khoảng 17 giờ ngày 17/9/2012, trong lúc Cường đang nhậu với những người bạn trong xóm thì Trường cũng đi nhậu về ngang qua nhà.
Cường kêu Trường vào nhậu cùng cho vui. Tuy nhiên, do đã uống nhiều trước đó nên Trường chỉ uống được vài ly và bắt đầu nói nhảm khiến Cường đuổi anh trai về. Cho rằng em trai mình hỗn láo, Trường đòi đánh Cường. Hai anh em xông vào đánh nhau. Trong lúc vật lộn, Cường được vợ kéo ra, liền chạy về nhà lấy búa đinh quay lại đánh liên tiếp vào đầu Trường khiến người anh trai gục ngã trong vũng máu.
Thấy Trường nằm bất động, để mặc nạn nhân nằm đó, Cường bảo vợ, con đi về, cất giấu cái búa rồi về nhà ngủ. Do mất nhiều máu, lại bị chấn thương sọ não, Trường đã tử vong ngay sau đó.
ANH NGUYÊN