Trước đó, bà nội của bé Q. làm thịt cóc cho cả nhà gồm bốn người ăn. Trong lúc ăn thịt cóc, thấy em trai (bốn tuổi) thích ăn gan cóc nên Q. nhường cho em. Sau hai giờ ăn thịt cóc, em trai Q. đã tử vong; còn Q., bà nội và mẹ Q. thấy mệt, chóng mặt, buồn nôn và được chuyển vào BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp.
BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho bé Q. uống than hoạt tính để tẩy rửa độc chất trong cơ thể và chuyển bệnh nhi lên BV Nhi Đồng 1 điều trị. Trên đường chuyển viện, bệnh nhi vẫn tiếp tục nôn ói. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn, da hồng hào trở lại.
VĂN THANH