Theo đó, 24 giờ qua (từ 14g ngày 8/9 đến 14g ngày 9/9), khu vực các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Khoang 2 là 343,4mm, Tả Giàng Phình 337mm (Lào Cai); Tân Phượng 1 là 529mm, Tân Phượng 2 là 476,6mm (Yên Bái); Nấm Dẩn 2 là 495,6mm, Chế Là 315,2mm (Hà Giang); Trung Minh 248,6mm, Thanh Tương 230mm (Tuyên Quang); Lương Bằng 274mm, Bình Trung 271,2mm (Bắc Kạn); Yên Đổ (Thái Nguyên) 363,8mm; Tĩnh Túc 246,2mm, Hồng An 233,2mm (Cao Bằng);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Miền núi Bắc Bộ phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 120mm; Khu vực Đồng Bằng và Trung du Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Trong 6 giờ tới (tính từ 14g), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 15 tỉnh:
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; riêng Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang: Cấp 2; đặc biệt Yên Bái, Lào Cai: Cấp 3.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước trên các sông, suối lúc 15g ngày 9/9 trên sông Hồng tại Lào Cai là 86,27m; lũ đang ở mức trên báo động 3 là 2,77m. Mực nước trên sông Hồng tại Bảo Hà là 60,75m; lũ lên chậm nhưng đã trên báo động 3 là 3,75m.
M. Tâm