Đậu bắp là một trong những loại rau ưa nhiệt và dễ thích nghi với điều kiện khô hạn. Việc của bạn là xới đất và trồng hạt xuống, cây sẽ tự phát triển và cho trái sau 45 ngày.
Khoai lang phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khô hạn và cho củ sau 90 ngày. Bạn có thể trồng khoai lang từ củ hay dây rau lang, rồi để đó.
Đậu đũa cho năng suất cao khi trồng ở những vị trí nắng gắt.
Ớt sinh trưởng và cho trái quanh năm mà không cần tưới nước hay phân bón. Tuy nhiên, nếu chịu khó làm hai việc này, bạn sẽ thu được nhiều trái hơn và cây cũng phát triển mạnh hơn.
Bí ngòi có thể phát triển tốt dưới ánh mặt trời gay gắt và cho trái quanh năm. Mẹo để mầm và cây con phát triển tốt là từ khi gieo hạt đến khi cây ra hoa, bạn chỉ cần thêm lớp phủ để cấp ẩm cho gốc cũng như chống lại sự phá hoại của sâu đục thân.
Hoa hướng dương là loại cây hoàn hảo cho người làm vườn muốn gieo hạt giống gì đó và không chăm sóc gì mà vẫn có thể sở hữu vườn hoa đẹp.
Cà tím là loại cây chịu nắng nóng tốt nhất trong các loại cây họ cà (họ cà chua / khoai tây). Tuy nhiên, loại cây này khá dễ bị sâu và rầy tấn công, vì thế, bạn chỉ cần để ý và phun thuốc trừ sâu/rầy nếu cần.
Rau dền khá dễ trồng, dễ chăm sóc và có thể phát triển như một loại cây cảnh - vì cho hoa khá đẹp.
Rau mồng tơi phát triển tốt nhất ở những nơi nhiều ánh nắng. Loại rau này có thể nấu canh, salad hay nhúng lẩu.
Để có dưa leo làm salad, ăn sống hay đắp mặt nạ, bạn chỉ cần trộn phân vào đất, gieo hạt, phủ thêm một lớp xơ dừa lên trên rồi để đó. 30 ngày sau, bạn quay lại và đã có trái để thu hoạch.
Bắp cũng là loại cây không yêu cầu người trồng phải chăm sóc kỹ (bón phân, tưới nước, nhổ cỏ). Bạn chỉ cần đảm bảo đất trồng tốt và khoảng cách các hàng đủ để cây phát triển.
Các loại dưa như dưa hấu, dưa mật... là món tráng miệng tốt nhất vào mọi tháng trong năm. Trồng dưa ở khoảng đất trống trong vườn hay làm giàn để dưa phát triển.