Chọn độ đậm lợt của son môi đỏ phù hợp với màu da. Đối với các tông màu da sáng, bạn có thể chọn màu đỏ mâm xôi. Nếu màu da của bạn thuộc tông ấm, bạn nên chọn màu đỏ cam.
Màu đỏ có rất nhiều sắc thái, từ cam đến đỏ tía. Nếu bạn muốn tìm kiếm màu son hoàn toàn mới và độc đáo, hãy thử trộn các loại son môi bạn đã có ở nhà để tạo ra màu son của riêng bạn.
Để có hiệu quả lâu dài, hãy chọn son lì thay vì son bóng vì chúng dễ bị lem và không giữ được lâu.
Loại bỏ da chết hoặc tạp chất trên môi bằng cách sử dụng chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp đường và mật ong hoặc đường và dầu ô liu. Trộn các thành phần, xoa theo chuyển động tròn bằng đầu ngón tay của bạn, rửa sạch, sau đó thoa một ít kem dưỡng ẩm.
Kẻ viền môi bằng chì kẻ viền môi là bước quan trọng để tạo hình môi mà nhiều người bỏ qua. Bắt đầu bằng cách đánh dấu “X” dưới nơi thần Cupid của bạn, sau đó tiếp tục kẻ viền dọc theo đường viền môi và cuối cùng tô phần còn lại của môi.
Mặc dù có thể hấp dẫn khi thoa son trực tiếp lên môi, nhưng sử dụng cọ môi sẽ mang lại cho bạn kết quả hơn mong đợi.
Son môi của bạn nên lưu lại trên môi chứ không phải trên ly uống nước. Hãy loại bỏ lớp trang điểm thừa bằng khăn giấy (khăn ăn) để son không dính vào răng, ly uống nước hay thìa muỗng khi ăn.
Nếu đã dùng son môi đỏ, chỉ sử dụng mascara và kẻ mắt mỏng để thu hút sự chú ý ít nhất có thể. Đừng để chúng bị lu mờ bởi màu son của bạn, cũng đừng bận tâm đến những bóng mắt lộng lẫy, sặc sỡ.
Màu đỏ cổ điển đẹp nhất khi được trang điểm trên cả môi và móng tay, vì vậy đừng quên sơn bóng màu đỏ cho móng tay để hoàn thiện vẻ ngoài.
Khi chọn quần áo, hãy cố gắng sử dụng các màu trung tính (như màu be, trắng hoặc xám) để làm cho khuôn mặt trở thành trung tâm của ánh nhìn. Váy đen và đôi môi đỏ là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời. Đó có thể là lý do tại sao nó là một tổng thể cổ điển và vượt thời gian. Tránh các màu đối nghịch với màu đỏ, chẳng hạn như màu hoa vân anh.