02/09/2014 13:30 GMT+7

​Lừa đảo qua điện thoại gần 200 triệu đồng

NGUYỄN LÊ
NGUYỄN LÊ

TT - Các nạn nhân báo họ bị nhóm đối tượng lừa bằng thủ đoạn báo nợ cước điện thoại với số tiền gần 200 triệu đồng.

Đó là thông tin do Công an TP Đà Lạt cung cấp ngày 1-9. 

Bà Trịnh Thị Tuyền (P.3, TP Đà Lạt) báo ngày 28-8 có một phụ nữ xưng là nhân viên của công ty viễn thông (VNPT) gọi đến điện thoại bàn báo bà Tuyền đang nợ cước viễn thông với số tiền 8,93 triệu đồng và yêu cầu bà phải thanh toán ngay, nếu không sẽ chuyển hồ sơ đến công an.

Sau đó người này nối máy cho hai người khác xưng là công an và kiểm sát. Họ cho biết bà Tuyền có liên quan đến vụ án mua bán ma túy và rửa tiền thông qua mua bán bất động sản rồi yêu cầu bà Tuyền chuyển tiền vào tài khoản của họ.

Tin lời, lúc 11g cùng ngày, bà Tuyền đã đến ngân hàng và làm thủ tục chuyển vào tài khoản trên 96 triệu đồng.

Trong ngày 28-8, Công an TP Đà Lạt cũng tiếp nhận tin báo của chị Mai Đào Thị Kiều Diễm (trú tại P.2, TP Đà Lạt), cũng bị lừa đảo với thủ đoạn như trên và số tiền bị lừa là 100 triệu đồng.

NGUYỄN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên